Vietravel mở bán tour “Hành trình di sản” bay thẳng Hà Nội-Busan

Đại diện Vietravel cho biết, công ty đang xúc tiến mở bán sản phẩm mới có tên “Hành trình di sản” Busan-Gyeongju-Seoul (6 ngày), với giá từ 22,9 triệu đồng, sử dụng đường bay thẳng Hà Nội-Busan .
Vietravel mở bán tour “Hành trình di sản” bay thẳng Hà Nội-Busan ảnh 1Chùa Haedong Yongunsa ở Busan. (Ảnh: Vietnam+)

Từ trung tuần tháng Ba, Công ty Du lịch Vietravel xúc tiến mở bán sản phẩm mới có tên “Hành trình di sản” Busan-Gyeongju-Seoul (6 ngày), với giá từ 22,9 triệu đồng, sử dụng đường bay thẳng Hà Nội-Busan của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).

Sản phẩm mới được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) đặc biệt đánh giá cao về lịch trình, qua đó nhằm góp phần giới thiệu tinh hoa giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống cũng như sự phát triển hiện đại của xứ sở kim chi ngày nay tới du khách Việt Nam.

Theo chương trình, ngày đầu tiên, du khách sẽ đến Busan, thăm quan và chụp ảnh tại Công viên Yongdusan - nơi có Tháp Busan cao 118 mét (giá tour đã bao gồm vé lên tháp) và hơn 70 loài thực vật, được xem là một trong những nơi thư giãn, nghỉ mát tuyệt vời của cư dân Busan; thăm quan chợ hải sản tươi sống nổi tiếng và lớn nhất trong khu vực Đông Bắc Á Jagalchi, khu resort Taejongdae nổi tiếng với những vách đá hùng vỹ hướng ra bờ biển cực Nam của đảo Yeongdo-gu, bãi biển Gwangalli với bờ cát mịn màng và làn nước tinh khiết.

Ngày thứ hai, du khách sẽ đi thăm quan chùa Haedong Yongungsa nằm ở phía Đông Bắc Busan, với lịch sử lâu đời từ năm 1376 ; Trung tâm hội nghị APEC Nurimaru là công trình kiến trúc đẹp, biểu tượng của Busan, được xây dựng phục vụ Hội nghị APEC năm 2005. Thiết kế của APEC Nurimaru lấy cảm hứng từ kiểu nhà mùa hè truyền thống của cư dân Hàn Quốc và điểm tô thêm phong cảnh tuyệt vời của bãi biển Haeundae, cầu Gwangandaegyo thấp thoáng phía xa, lại nằm trên đảo Dongbaekseom đẹp như tranh vẽ.

Viện Hải dương Busan tọa lạc ngay lối vào của bãi biển Haeundae, là thủy cung lớn nhất Hàn Quốc với gần 35.000 các loài sinh vật từ cá, tảo biển đến các loài bò sát biển. Công viên thủy sinh Busan nằm trong khu vực rộng 36.000 m vuông, có 3 tầng ngầm cùng công viên ngoài trời...

Vietravel mở bán tour “Hành trình di sản” bay thẳng Hà Nội-Busan ảnh 2Khóa tình yêu. (Ảnh: Vietnam+)

Du khách sẽ khởi hành đến kinh đô cổ của người Silla - thành phố Gyeongju vào ngày thứ ba để thăm quan Bảo tàng Quốc gia Gyeongju, đài thiên văn Cheomseongdae, động Seokguram (được dựng lên vào thế kỷ thứ 8 trên sườn núi Toham, ngôi đền trong hang Seokguram lưu giữ một bức tượng khổng lồ của Đức Phật, được xem là một kiệt tác của nghệ thuật Phật giáo vùng Viễn Đông).

Đặc biệt, ngôi đền cổ với hàng ngàn năm tuổi Bulguksa là một trong những ngôi Đền Phật giáo lớn nhất và đẹp nhất Hàn Quốc, trước đây là thủ phủ của vương quốc Silla (năm 57 trước Công nguyên tới năm 935 sau Công nguyên) sẽ là điểm đến bạn không thể bỏ qua.

Bulguksa ban đầu là một ngôi đền nhỏ mà nhà vua Beop-heung (514-540) triều đại Silla đầu tiên sùng tín Phật giáo, đã xây dựng để cầu mong phồn thịnh và an bình cho vương quốc của mình. Kiến trúc hiện nay của ngôi đền có từ năm 751 khi nó được được xây dựng lại. Bulguksa đã được đưa vào danh sách Di sản văn hoá thế giới của UNESCO từ năm 1995.

Hành trình của ngày thứ tư phải di chuyển khá nhiều, từ Gyeongju du khách sẽ tới Daegu, tiếp tục đi Seoul và chợ hải sản.

Bảo tàng Daegu Yangnyeongsi được thành lập vào triều đại Chosun (năm thứ 9 vua Hyo-jong trị vì, 1658), xưa kia là một trong ba khu chợ bán nguyên liệu thuốc cổ truyền của Hàn Quốc và đã trở thành thương hiệu cho y học cổ truyền Hàn Quốc.

Buổi chiều, bạn sẽ đi tàu cao tốc tới Seoul (khoảng 2 giờ), thưởng thức chương trình biểu diễn đặc sắc Drum Cat Show nổi tiếng của Hàn Quốc với các màn trình diễn đầy ấn tượng của các nghệ sỹ và thăm quan chợ đêm hải sản Noryangjin.

Vietravel mở bán tour “Hành trình di sản” bay thẳng Hà Nội-Busan ảnh 3Khu lăng mộ Daereungwon. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày thứ năm bạn sẽ có nhiều thời gian dành cho mua sắm ở trung tâm Seoul (trong khu trung tâm này có dòng suối Cheonggyecheon - là một con suối dài 5.8km chảy từ Tây sang Đông qua khu vực trung tâm thành phố) và khu mua sắm nổi tiếng Myeongdong.

Công viên Lotte World - khu phức hợp vui chơi giải trí lớn tại thủ đô Seoul, bao gồm một công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới và đã thiết lập một kỷ lục Guiness, mở cửa quanh năm, có khu vui chơi ngoài trời "Magic Island," một hòn đảo nhân tạo bên trong một hồ nước được kết nối bằng Monorail, các phức hợp mua sắm, khách sạn sang trọng, bảo tàng dân gian Hàn Quốc, các cơ sở thể thao, rạp chiếu phim cũng là điểm đến bạn không thể bỏ qua.

Ngày cuối cùng, trước khi lên đường về Hà Nội, bạn sẽ được đưa đi dạo quanh Quảng trường Quang Hóa Môn (Gwanghwamun Square) nhộn nhịp; lên ngắm nhìn toàn cảnh Seoul từ Tháp Namsan N Tower vốn từ lâu đã trở thành địa điểm nổi tiếng của các cặp tình nhân (họ thường đến đây mua ổ khóa đôi và gắn chúng vào nhau để cầu mong cho tình yêu sẽ mãi mãi bền chặt); thăm quan ngôi làng cổ Bukchon Hanok với những ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc có từ thời Joseon, vốn được dành cho quan lại và tầng lớp quý tộc trong xã hội phong kiến./.

Vietravel mở bán tour “Hành trình di sản” bay thẳng Hà Nội-Busan ảnh 4Tháp đá Cheomseongdae - Đài thiên văn cổ nhất của Hàn Quốc và là đài thiên văn cổ nhất còn tồn tại ở châu Á. (Ảnh: Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục