Viettel đầu tư kết nối thành công mạng giáo dục

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự giúp đỡ của Viettel trong việc kết nối mạng giáo dục, đưa Internet đến với học sinh, thầy cô tỉnh Điện Biên.
Ngày 10/7, tại thành phố Điện Biên Phủ, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) cùng Bộ Giáo dục-Đào tạo và tỉnh Điện Biên đã khánh thành kết nối và bàn giao mạng giáo dục của tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự phối hợp, giúp đỡ của Viettel đối với việc đầu tư sức người, sức của để kết nối thành công mạng giáo dục, đưa Internet đến với học sinh và thầy cô giáo ở tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn Điện Biên.

Cũng tại buổi lễ này, Bộ Giáo dục-Đào tạo đã trao tặng 3 kỷ niệm chương và 4 bằng khen cho các cá nhân và tập thể của Viettel vì có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo của tỉnh Điện Biên nói riêng và cả nước nói chung.

Thời gian qua, Viettel đã hoàn thành 600 cột điện, kéo hơn 1.000km cáp quang qua đồi núi, thung lũng, trang bị nhiều máy móc và các thiết bị kỹ thuật để kết nối thành công đường truyền băng thông rộng cho hơn 310 trường học ở tỉnh Điện Biên, đảm bảo 100% trường học có điện đều kết nối được với Internet.

Việc đưa mạng giáo dục miễn phí này vào hoạt động đồng nghĩa với việc từ đây học sinh, giáo viên ở tỉnh miền núi Điện Biên dù còn nhiều khó khăn nhưng có thể kết nối với thế giới để tìm hiểu thông tin, nắm bắt tiến bộ khoa học kỷ thuật; trao đổi nghiệp vụ dạy và học giữa các trường học và giữa cá nhân với nhau. Ngoài ra, đây cũng là sự kiện đánh dấu việc rút ngắn khoảng cách tiếp cận công nghệ thông tin, khoảng cách hiểu biết xã hội của học sinh, thầy cô vùng miền núi với các đồng bằng, thành phố...

Đến nay đã có 5 tỉnh, thành phố được triển khai mạng Internet giáo dục do Viettel thực hiện là Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Cà Mau, Bến Tre và Điện Biên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục