Viettel hoàn thành kết nối Internet ngành giáo dục

Sau khi được kết nối, gần 30 triệu thày cô, học sinh có cơ hội tiếp cận dịch vụ Internet trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập.
Ngày 20/7, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức công bố hoàn thành100% Chương trình kết nối mạng Internet cho toàn ngành giáo dục Việt Nam, sớmhơn gần sáu tháng so với kế hoạch đề ra vào hết năm 2010.

Gần 30 triệu thày cô, học sinh và sinh viên của các trường, các cơ sở giáodục của cả nước đã có điều kiện tiếp cận với dịch vụ Internet phục vụ trong côngtác quản lý, giảng dạy và học tập, tìm kiếm tài liệu, thông tin.

Tại Lễ khởi công kết nối mạng giáo dục giữa Tập đoàn Viễn thông Quân độivà Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 9/2008, Viettel cam kết triển khai kết nốiInternet cho tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Ngoài 12.727 đơn vị đã sử dụng Internet của các nhà cung cấp khác, 1.366cơ sở chưa có điều kiện hạ tầng đảm bảo (chưa có điện, chưa có máy tính), hoặckhông có nhu cầu sử dụng, tổng số 29.547 cơ sở giáo dục đã được Viettel triểnkhai, đảm bảo 100% đơn vị giáo dục có Internet thông qua công nghệ Leased line,FTTH, ADSL, EDGE và 3G.

Tỷ lệ này vượt xa các nước trong khu vực và nhiều nước phát triển là cơ sởminh chứng Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có kết nối công nghệthông tin trong giáo dục cao nhất thế giới. Đây cũng chính là điều kiện thuậnlợi để ngành giáo dục Việt Nam hướng tới việc phát triển giáo dục điện tử.

Tiếp tục thực hiện theo cam kết “dành cho giáo dục những gì tốt nhấtViettel có," từ tháng 6/2010, Viettel đã tiến hành chuyển đổi từ modem EDGE đãcấp lên modem 3G cho các cơ sở giáo dục đã nằm trong vùng phủ 3G với thiết bịHome Gateway 3G có khả năng bắt sóng cao, có thể chia sẻ kết nối mạng nội bộ. Dựkiến sẽ hoàn thành xong trước ngày 31/8/2010 đảm bảo cho các trường khi khaigiảng năm học mới 2010-2011 sẽ được sử dụng Internet với tốc độ cao, chất lượngcao.

Bước tiếp theo của dự án là Viettel sẽ phối hợp với Cục Công nghệ thôngtin của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phát triển các dịch vụ, ứng dụng chạy trên hạtầng kết nối của các trường, như dịch vụ E-mail, hệ thống E-learning, hệ thốngquản lý thông tin giáo dục, các ứng dụng blog cho giáo viên, thư viện sách điệntử, hệ thống hội nghị truyền hình qua web.

Ông Tống Viết Trung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: "Từ nayViệt Nam đã có thể có những bước đi đột phá trong việc ứng dụng sâu rộng côngnghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và đào tạo, từ đó nâng cao hiệu quả quảnlý giáo dục cũng như nâng cao chất lượng việc dạy và học ở mọi câp, mọi địaphương"./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.