Việt-Thái phối hợp giám sát khai thác thủy sản trên biển

Thời gian qua, Kiên Giang có những biện pháp tích cực nhằm ngăn chặn, giải quyết tàu cá của ngư dân vi phạm vùng biển chồng lấn, giáp ranh với Thái.
Việt-Thái phối hợp giám sát khai thác thủy sản trên biển ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Chiều 24/9, Ngài Tanee Sangrat, Phó vụ Trưởng Vụ Đông Á thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan và bà Panpimon Suwannaphongse, Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về tình hình đánh bắt hải sản của ngư dân tại vùng biển chồng lấn, giáp ranh giữa Việt Nam và Thái Lan.

Tại buổi làm việc, ​​hai bên đã trao đổi những chính sách pháp luật về đánh bắt hải sản và việc đẩy mạnh hoạt động hợp tác trên lĩnh vực khai thác hải sản mà Chính phủ hai nước đã ký kết.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn cùng các ngành có liên quan đã làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Mai Anh Nhịn khẳng định thời gian qua, tỉnh Kiên Giang có những biện pháp tích cực nhằm ngăn chặn, giải quyết tình trạng tàu cá của ngư dân vi phạm vùng biển chồng lấn, giáp ranh giữa hai nước Việt Nam và Vương quốc Thái Lan khai thác đánh bắt hải sản.

Tỉnh thành lập Tổ liên ngành 689 để tiếp nhận thông tin những vấn đề liên quan đến tàu cá, ngư dân Kiên Giang bị nước ngoài bắt giữ, xử phạt. Trong chính sách khai thác thủy sản, tỉnh không chấp nhận ngư dân đi khai thác thủy sản ở vùng biển các nước lân cận mà chưa có sự hợp tác ký kết giữa hai quốc gia. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 689 về một số biện pháp nhằm ngăn chặn giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn cho rằng khi lực lượng chức năng Thái Lan phát hiện các tàu cá của ngư dân vi phạm cần thông báo cho chính quyền tỉnh Kiên Giang để có những biện pháp xử lý tốt hơn theo đúng quy định và pháp luật của hai nước cũng như những thỏa thuận đã thống nhất ký kết.

Thông qua đoàn công tác, ông Mai Anh Nhịn đề nghị Chính phủ Thái Lan xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đã có hành động bạo lực, sử dụng súng bắn vào ngư dân Kiên Giang và bồi thường thiệt hại cho ngư dân, đồng thời mong muốn không để xảy ra tình trạng tương tự trong thời gian tới.

Phát biểu về vấn đề trên, Ngài Tanee Sangrat, Phó Vụ Trưởng Vụ Đông Á thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan nêu rõ: Chính sách của Chính phủ Thái Lan không cho phép sử dụng bạo lực để giải quyết tranh chấp và các trường hợp vi phạm trên biển.

Ngài Tanee Sangrat thừa nhận vụ việc vừa qua phía Thái Lan đã xử lý không tốt và cho rằng hai nước Thái Lan và Việt Nam đều không mong muốn điều này xảy ra. Thủ tướng Thái Lan rất quan tâm đến vụ việc này và đã yêu cầu các cơ quan liên quan của Thái Lan điều tra, xử lý, giải quyết và báo cáo kết quả trong thời gian sớm nhất.

Ngài Tanee Sangrat gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân ngư dân Kiên Giang trong sự cố xảy ra ngày 11/9 vừa qua.

Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang và Đoàn công tác Vụ Đông Á thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan trao đổi về quy định chính sách pháp luật của hai nước trong khai thác biển; các vấn đề hợp tác phát triển trên lĩnh vực thủy hải sản giữa tỉnh Kiên Giang và Vương quốc Thái Lan trong thời gian tới.

Hai bên kiến nghị cơ quan chức năng của hai nước cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và thông báo cho ngư dân hiểu rõ về luật pháp quốc tế, về Luật biển và các chính sách quản lý, giám sát hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam-Thái Lan.

Hai bên yêu cầu lực lượng chấp pháp của hai nước không được sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với các ngư dân khi tham gia hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam-Thái Lan.

Hai nước cần thiết lập đường dây nóng để kịp thời giải quyết và hỗ trợ cho ngư dân khi gặp sự cố, khó khăn khi đang hoạt động khai thác thủy sản trên biển, đặc biệt là vùng biển chồng lấn giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục