Việt-Trung cùng phối hợp phát triển thương mại

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội, Chính phủ Trung Quốc quan tâm, phối hợp phát triển thương mại cân bằng giữa hai nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đề nghị Quốc hội và Chính phủ Trung Quốc quan tâm, phối hợp để phát triển quan hệ thương mại cân bằng giữa hai nước; đồng thời thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Chiều 21/4, tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Tài chính và Kinh tế, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc, do Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Uông Thứ Thành, làm Trưởng đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn, coi đây là biểu thị mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai Quốc hội.

Những năm gần đây, thực hiện phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần bốn tốt “bạn bè tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt,” quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, chất lượng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, năm 2009, mặc dù bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước vẫn đạt gần 22 tỷ USD, tuy nhiên Việt Nam nhập siêu lớn. Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam cũng ngày càng tăng, nhưng vốn thực hiện so với vốn đăng ký còn chiếm tỷ lệ thấp.

Phó Chủ tịch bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai Quốc hội, với việc tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động giữa hai bên.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Uông Thứ Thành nêu rõ chuyến thăm này nhằm tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm phát triển với Việt Nam, đặc biệt là việc giải quyết những vấn đề mới đặt ra trong quá trình phát triển như an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường sinh thái, tăng thu nhập cho nông dân, phát triển y tế, giáo dục để bảo đảm chất lượng tăng trưởng.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam từ ngày 20-25/4, đoàn đại biểu Ủy ban Tài chính và Kinh tế, Quốc hội Trung Quốc làm việc với lãnh đạo Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thăm làm việc tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Thị Sự (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục