Việt-Trung tăng cường hợp tác giao thông vận tải

Trong cuộc hội đàm ngày 17/9 tại thủ đô Bắc Kinh, hai bên đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác toàn diện thời gian tới.
Đoàn đại biểu Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, do Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 16-21/9 theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nước chủ nhà Lý Thịnh Lâm.

Trong cuộc hội đàm ngày 17/9 tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng và Bộ trưởng Lý Thịnh Lâm đã tập trung đánh giá tình hình hợp tác song phương về giao thông vận tải thời gian qua, thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác toàn diện thời gian tới.

Hai bên cũng trao đổi phương hướng hợp tác về giao thông vận tải trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-Trung Quốc.

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã mời Bộ trưởng Lý Thịnh Đức tham dự Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải các nước ASEAN và các nước đối thoại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 12 tới.

Trong thời gian ở Trung Quốc, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cũng có các buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Đường sắt Trung Quốc, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc nhằm thảo luận biện pháp tăng cường hợp tác giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam với các cơ quan này.

Ngoài ra, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng còn thăm thành phố Thượng Hải và tỉnh Thiểm Tây và khảo sát một số công trình giao thông tại các địa phương này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục