Villas-Boas đã chọn Di Matteo làm "cánh tay phải"

Huấn luyện viên Villas-Boas đã bất ngờ chọn huyền thoại một thời của Chelsea là Di Matteo làm trợ lý cho mình ở Stamford Bridge.
Huấn luyện viên Andre Villas-Boas đã bất ngờ chọn huyền thoại một thời của Chelsea là Di Matteo làm trợ lý cho mình tại Stamford Bridge.

Ngay khi chuyển tới Chelsea, Villas-Boas đã "tống khứ" Paul Clement, người đã có 17 năm gắn bó liên tục với Chelsea trên cương vị trợ lý huấn luyện viên và triệu tập hai người thân cận của mình là huấn luyện viên phụ trách thể lực Jose Mario Rocha cùng chuyên gia phân tích Daniel Sousa tới London để hình thành đội ngũ giúp việc.

Không phải ngẫu nhiên khi Villas-Boas chọn Di Matteo vào vị trí quan trọng này. Di Matteo từng có thời gian dài gắn bó với bóng đá Anh cũng như tại Chelsea. Ngoài ra, Di Matteo cũng là một huấn luyện viên trẻ nên Villas-Boas dễ "sai khiến" hơn.

Di Matteo gia nhập Chelsea vào năm 1996 và khoác áo đội bóng trong 6 năm trước khi phải chấm dứt sự nghiệp sớm ở tuổi 31 do dính phải chấn thương quá nặng. Di Matteo đã lập công trong cả 2 trận chung kết cúp FA (1997, 2000), giúp Chelsea đăng quang. Ngoài ra, ông còn giành thêm cúp C2 (nay là Europa League) và Siêu cúp châu Âu năm 1998.

Năm 2008, Di Matteo khởi nghiệp huấn luyện viên tại Milton Keynes Dons, một đội bóng hạng dưới ở Anh và một năm sau, tiếp quản West Brom. Ngay trong năm đầu tiên, ông đã đưa đội bóng lên chơi tại Premier League song đến tháng 1 vừa rồi, Di Matteo đã bị sa thải./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục