Vinamit là Doanh nghiệp ưu tú ASEAN tại Trung Quốc

Vinamit là công ty duy nhất đại diện cho Việt Nam nhận Giải thưởng Doanh nghiệp ưu tú ASEAN thâm nhập thị trường Trung Quốc.

Vinamit là công ty duy nhất đại diện cho Việt Nam được nhận giải thưởng doanh nghiệp ưu tú ASEAN thâm nhập thị trường Trung Quốc năm 2013.

Giải thưởng trên được trao trong Chương trình đón năm mới tăng cường hợp tác Trung Quốc-ASEAN 2014, do Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN đã tổ chức tối 7/1, cùng với lễ trao giải thưởng doanh nghiệp, doanh nhân ưu tú Trung Quốc thâm nhập thị trường ASEAN năm 2013.

Tham dự chương trình có Đại sứ 10 nước Đông Nam Á tại Trung Quốc, Phó Tổng Thư ký thường trực Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN Hứa Ninh Ninh cùng gần 300 đại biểu là doanh nhân, đại diện Hiệp hội thương mại, học giả của Trung Quốc và 10 nước ASEAN.

Ông Nguyễn Tiến Thành, đại diện Công ty Vinamit cho biết Vinamit được nhận giải thưởng của ASEAN- Trung Quốc do đã thành công khi đưa sản phẩm của mình vào thị trường Trung Quốc.

Sản phẩm của Vinamit đã có mặt ở khắp các tỉnh, thành của Trung Quốc. Hiện thị trường Trung Quốc chiếm tới 60% tỷ trọng doanh thu xuất khẩu của công ty này.

Các doanh nghiệp ASEAN nhận giải thưởng lần này đều mang tính đại diện cho mỗi nước thành viên và Trung Quốc. Các doanh nghiệp này chủ yếu hoạt động ở các lĩnh vực bất động sản, ngành chế tạo, thương mại mậu dich…

Trong quá trình thâm nhập và phát triển tại Trung Quốc, họ không những nắm bắt được cơ hội tại đây, mà còn phát huy vai trò tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa bàn hoạt động, chú trọng bảo vệ môi trường, tích cực tham gia hoạt động công ích xã hội.

Bên cạnh đó, Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN cũng tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại tỉnh Hồ Nam và thành phố cảng Phòng Thành, Quảng Tây với ASEAN nhằm giới thiệu tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại của các địa phương này.

ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của tỉnh Hồ Nam.

Tại các nước ASEAN, tỉnh Hồ Nam đã thành lập 337 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư 1,4 tỷ USD. Tỉnh này cũng có ba khu công nghiệp tại Việt Nam, Thái Lan và Lào.

Trong khi đó, thành phố cảng Phòng Thành có bốn cửa khẩu cấp quốc gia, hàng năm xuất khẩu hàng hóa đi các nước ASEAN và thu thuế hải quan chiếm 70% tổng doanh thu về thuế của tỉnh Quảng Tây.

Cửa khẩu Đông Hưng là cửa khẩu biên giới đất liền tấp nập nhất của Trung Quốc với năm triệu lượt người xuất nhập cảnh hàng năm.

Ông Khương Tú Khiêm, Phó Thị trưởng Thành phố cảng Phòng Thành cho biết nếu như trong 30 năm cải cách trước đây, Trung Quốc chú trọng phát triển vùng duyên hải thì trong 30 năm tới đây, cải cách chủ yếu sẽ được tập trung ở vùng biên giới.

Để thúc đẩy phát triển vùng biên giới, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành hàng loạt chính sách ưu đãi nhằm tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Hiện ASEAN và Trung Quốc cùng bước vào “thập niên kim cương” và lãnh đạo hai bên đã đặt mục tiêu phấn đấu năm 2020 đưa tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1.000 tỷ USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục