Vinapaco kiến nghị xem xét lại mức giá than

Tổng Giám đốc Vinapaco đã kiến nghị Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản xem xét lại mức giá than bán cho Vinapaco.
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) Võ Sỹ Dởng đã kiến nghị Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản xem xét lại mức giá than bán cho Vinapaco.

Tại cuộc giao ban sản xuất kinh doanh 10 tháng của Bộ Công Thương, ông Dởng nói, việc tăng giá than cho sản xuất giấy là chưa thỏa đáng bởi 50% lượng than tiêu thụ của Vinapaco là dành cho phát điện, còn 50% là nguyên liệu đầu vào trực tiếp cho sản xuất giấy.

Trong khi đó, trên thực tế giá than bán cho ngành điện vẫn được hưởng theo giá ưu đãi.

Ông Dởng cho biết, hiện nay Vinapaco đang gặp khó khăn do sản lượng giấy xuất khẩu năm nay giảm sút tới 50% và tồn kho lớn. Hiện, lượng giấy in, viết tồn kho (chủ yếu là giấy Tân Mai, Bãi Bằng) lên tới 40.000 tấn.

Bên cạnh đó, mặc dù giá nguyên liệu đầu vào đều tăng (riêng giá than cho sản xuất giấy tăng đã làm giá thành sản xuất giấy tăng 3,5%) nhưng Tổng công ty lại không thể tăng giá giấy bán ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục