Vincom sẽ dành một giờ cho “Trái đất nghỉ ngơi”

Các poster, bandroll… về ý nghĩa của Giờ Trái Đất đã được treo tại các vị trí quan trọng, dễ thấy bên trong và ngoài tòa nhà Vincom.
Hưởng ứng thông điệp “Tắt đèn 60 phút-Hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu,” đúng 20h30 tối 26/3, Trung tâm thương mại Vincom City Towers sẽ có một giờ giảm sử dụng điện đến mức tối đa.

Đây cũng là địa điểm được quận Hai Bà Trưng chọn làm điểm công cộng điển hình, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2011.

Theo đó, tối 26/3-đêm diễn ra sự kiện Giờ Trái đất 2011, toàn bộ đèn trang trí bên ngoài tòa nhà và những đèn chiếu sáng, trang trí tại cửa sổ trưng bày của các gian hàng, khu vực sảnh văn phòng, khu vực lễ tân… điện sẽ được tắt hẳn và thay vào đó là ánh nến lung linh.

Không chỉ thực hiện tại trung tâm thương mại, Ban Quản lý tòa nhà Vincom cũng đã nỗ lực vận động khách hàng tại khu căn hộ, khu văn phòng hiểu được ý nghĩa và cùng hưởng ứng chương trình bằng cách đồng thời cắt giảm tối đa các thiết bị sử dụng điện không cần thiết để dành trọn “Một giờ cho Trái đất nghỉ ngơi”.

Trước đó, để đạt hiệu quả tối đa trong việc tuyên truyền cũng như thể hiện ý thức của Vincom trong hành động chung bảo vệ môi trường, các poster, bandroll, banner… về ý nghĩa của Giờ Trái đất đã được treo tại các vị trí quan trọng, dễ thấy bên trong và ngoài tòa nhà.

Để sự kiện ngày 26/3 được diễn ra trọn vẹn, tối 23/3 sẽ một buổi diễn tập tắt đèn 60 phút với sự phối hợp của các ban ngành để rút kinh nghiệm.

Giờ Trái đất là một hoạt động thường niên được Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) tổ chức. Trong 4 năm qua, Giờ Trái đất là một hoạt động thường niên, thu hút được sự tham gia ủng hộ của hàng trăm triệu người trên thế giới. Năm nay, chiến dịch toàn cầu Giờ Trái đất 2011 dự kiến sẽ có sự tham gia của 128 quốc gia với gần 5.000 thành phố trên toàn thế giới.

Kể từ năm 2009 đến nay, Việt Nam luôn là thành viên tích cực tham gia chương trình Giờ Trái đất. Năm 2010, chỉ với 1 giờ tắt điện, Việt Nam đã tiết kiệm được 500.000 kWh. Năm nay, ngoài Vincom City Towers, tại Hà Nội, một số khu vực chính của Thủ đô như đền Ngọc Sơn-Cầu Thê Húc, Nhà hát lớn Hà Nội, Tràng Tiền Plaza... cũng sẽ tắt giảm các thiết bị chiếu sáng để hưởng ứng chiến dịch toàn cầu đầy ý nghĩa này./.

Thiên Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục