Vĩnh biệt Gorbatko - phi hành gia cùng anh hùng Phạm Tuân vào vũ trụ

Ngày 17/5, theo hãng thông tấn TASS của Nga, phi công vũ trụ Liên Xô và Nga, người hai lần được phong anh hùng Liên Xô Viktor Gorbatko đã từ trần vào ngày thứ Tư tại Moskva, hưởng thọ 83 tuổi.
Vĩnh biệt Gorbatko - phi hành gia cùng anh hùng Phạm Tuân vào vũ trụ ảnh 1Ông Gorbatko (thứ 4 từ trái sang) tới Việt Nam tham dự một số hoạt động kỷ niệm hồi năm 2015. (Nguồn: Tạp chí Bạch Dương)

Ngày 17/5, theo hãng thông tấn TASS của Nga, phi công vũ trụ Liên Xô và Nga, người hai lần được phong anh hùng Liên Xô Viktor Gorbatko đã từ trần vào ngày thứ Tư tại Moskva, hưởng thọ 83 tuổi.

“Gorbatko mất lúc 4 giờ sáng. Thời gian gần đây ông ấy ốm nặng, hai tuần gần đây ông ấy phải nằm viện Mandryka và qua đời hôm nay tại đó,” – TASS dẫn lời nguồn tin trong ngành Tên lửa vũ trụ Nga cho biết.

Viktor Gorbatko sinh ngày 3/12/1934. Ông lớn lên tại khu định cư Ventsy-Zarya ở vùng Bắc Caucasus của Nga. Gorbatko đã hình thành niềm đam mê trở thành phi công trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống lại phát xít Đức. Các anh chị thường kể lại nhiều câu chuyện về các phi công can đảm và những cuộc phiêu lưu của họ, khiến ông muốn theo chân các anh hùng này.

Sau khi gia nhập Hồng quân Liên Xô vào năm 1952, Gorbatko đã đề nghị được cho tham gia trường huấn luyện phi công. Ông đã vượt qua các cuộc kiểm tra và sau đó được gửi đi học khóa huấn luyện bay cơ bản tại Trường hàng không quân sự số 8 đóng tại thị trấn Pavlograd, Ukraine. Viktor Gorbatko tốt nghiệp vào ngày 23/6/1956, với cấp bậc trung úy không quân Liên Xô.

Gorbatko được điều động về Trung đoàn không quân tiêm kích cận vệ số 86 thuộc Sư đoàn không quân tiêm kích số 119. Trong ngày 22/6/1957, ông đạt cấp bậc phi công cao cấp.

Năm 1960 ông tham gia đội các nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Liên Xô. Viktor Gorbatko đã có 3 chuyến bay vũ trụ vào các năm 1969, 1977, 1980. Trong chuyến bay cuối, ông bay cùng nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam Phạm Tuân.

Sau khi rời chương trình không gian vào năm 1982, ông giảng dạy tại Học viện Kỹ thuật Không quân tại Moskva. Năm 1992, ông nghỉ hưu với quân hàm Thiếu tướng. Từ năm 1993, ông là Tổng giám đốc tập đoàn AA&AL, Nga.

Tham gia vào các hoạt động hữu nghị, Gorbatko đã nhiều lần đến Việt Nam, cũng một phần với tư cách là nhà sưu tập tem./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục