Vĩnh biệt người bạn Anh vô cùng thân thiết với Việt Nam

Bác sỹ Madeleine Agnes Sharp đã cống hiến không mệt mỏi cho hoạt động viện trợ nhân đạo tại Việt Nam.
Vĩnh biệt người bạn Anh vô cùng thân thiết với Việt Nam ảnh 1Bác sỹ Madeleine Agnes Sharp đã có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân đạo ở Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Sinh/Vietnam+)

Ngày 27/1, tại nhà thờ St James ở thành phố Coventry, miền Trung xứ Anh, đã diễn ra lễ tiễn biệt bác sỹ Madeleine Agnes Sharp, người phụ nữ Anh nhân hậu đã cống hiến không mệt mỏi cho hoạt động viện trợ nhân đạo tại Việt Nam.

Bác sỹ được xem là người bà, người mẹ yêu quý của hàng nghìn phụ nữ và trẻ em Việt Nam.

Sinh năm 1921, mơ ước trở thành bác sỹ đã đưa Madeleine Sharp tới trường Đại học Edinburgh nhưng chính những năm tháng làm y tá phục vụ trong lực lượng Quân đội Hoàng gia Anh tại Ấn Độ đã khiến bà quyết định dành phần còn lại của đời mình cho các hoạt động vì hòa bình.

Bác sỹ Sharp là một trong nhiều công dân Conventry tham gia phong trào phản đối mạnh mẽ chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam. Đến năm 1965, bà trở thành ủng hộ viên của Ủy ban hỗ trợ y tế cho Việt Nam, tiền thân của Tổ chức Viện trợ Y tế và Khoa học cho Việt Nam, Lào và Campuchia (MSAVLC).

Từ đây cuộc đời bà gắn liền với những hoạt động nhân đạo cho người dân ở những đất nước cách xa Vương quốc Anh hàng nghìn dặm này.

Trong suốt 20 năm từ 1989 đến 2009, với cương vị là Chủ tịch, Thư ký danh dự của MSAVLC, bác sỹ Madeleine Sharp đã có rất nhiều chuyến thăm Việt Nam, tới với người dân và trẻ em ở các tỉnh miền núi còn nghèo nàn, lạc hậu và tìm những biện pháp thiết thực nhất để giúp đỡ họ.

Các hoạt động nhân đạo của MSAVLC tại Việt Nam phải kể đến dự án cung cấp chân tay giả cho nạn nhân bom mìn, các cuộc phẫu thuật đục thủy tinh thể và hở hàm ếch, chương trình điều trị và ngăn chặn nhiễm trùng mắt, cung cấp thiết bị giúp chẩn đoán sớm và điều trị cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc da cam…

Vĩnh biệt người bạn Anh vô cùng thân thiết với Việt Nam ảnh 2Lễ tiễn biệt bác sỹ Madeleine Agnes Sharp. (Ảnh: Đỗ Sinh/Vietnam+)

Trong số các hoạt động nhân đạo cao cả này, bác sỹ Madeleine Sharp đã có công rất lớn trong việc MSAVLC hợp tác với Tổ chức Phát triển giáo dục vùng cao (HEDO) thực hiện chương trình đào tạo hơn 1.500 bà đỡ tại 8 tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam để giúp giảm tỉ lệ tử vong cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Phát biểu tại lễ viếng bác sỹ Madeleine Sharp, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland Vũ Quang Minh nhấn mạnh trong hơn 50 năm qua, bác sỹ Madeleine Sharp đã trở thành người bạn vô cùng thân thiết của Việt Nam, đã có những đóng góp không mệt mỏi ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc cũng như quá trình phát triển của Việt Nam sau này.

Phẩm chất cao quý của bà không chỉ được ghi nhận bằng Huân chương Hữu nghị mà Nhà nước Việt Nam trao tặng năm 1992 cùng nhiều kỷ niệm chương từ các bộ Ngoại giao, Giáo dục, Y tế của Việt Nam, mà cuộc đời nhân hậu, hết lòng vì hoạt động thiện nguyện của bà sẽ được nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia mãi biết ơn và ghi nhớ.

Với Thị trưởng thành phố Coventry Gary Crookes, bác sỹ Madeleine Sharp là niềm tự hào của thành phố. Vì đóng góp trọn đời cho hoạt động vì hòa bình và thiện nguyện, bà đã được trao Huân chương Đế chế Anh (MBE) năm 2001 và Giải thưởng Hòa bình Coventry năm 2004.

Những bạn bè yêu mến Madeleine Sharp sẽ luôn nhớ đến bà như một bác sỹ quả cảm, nhân hậu, hết lòng chăm sóc bệnh nhân và luôn tràn ngập thái độ sống lạc quan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục