Vinh danh 40 công trình, đề tài sáng tạo tiêu biểu toàn quốc

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương 40 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu tại Festival sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ 7 năm 2014.
Vinh danh 40 công trình, đề tài sáng tạo tiêu biểu toàn quốc ảnh 1Trao bằng khen cho các tác giả đoạt giải tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ 7. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Tối 9/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương 40 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ 7 năm 2014.

40 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc lần này được lựa chọn trong số 130 hồ sơ đề cử từ 41 Tỉnh, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Các đề tài, sản phẩm có chất lượng khá đồng đều, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, đảm bảo các tiêu chí đề ra.

Các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tham gia xét chọn lần này được triển khai trên hầu hết các lĩnh vực đời sống-kinh tế-xã hội: từ các công trường, nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện đến các viện nghiên cứu, trường học và trong tuổi trẻ lực lượng vũ trang; từ quá trình lao động sản xuất nông nghiệp đến việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ vào đời sống sinh hoạt…

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhấn mạnh, với phương châm “Mỗi đoàn viên thanh niên một ý tưởng sáng tạo, mỗi Chi đoàn là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở Đoàn là một vườn ươm sáng tạo,” sau 10 năm triển khai, phong trào Sáng tạo trẻ đã trở thành sân chơi khơi gợi nguồn sáng tạo, phát huy tiềm năng to lớn của thanh niên luôn khát khoa được cống hiến, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phong trào đã thực sự có sức sống, sức lan tỏa đến tất cả các đối tượng thanh niên và trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua phong trào này đã có hàng vạn ý tưởng, công trình được ghi nhận và áp dụng vào thực tiễn đời sống xã hội.

Một số công trình, đề tài nổi bật đuợc tuyên dương của năm nay như Nghiên cứu tổng hợp Doxophylin sử dụng trong điều trị hen suyễn và COPD của Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; Nghiên cứu và chế tạo nền tảng phát triển cho máy thông tin quân sự thế hệ mới sử dụng công nghệ SDR (Vô tuyến định nghĩa bằng phần mềm) của Trung tâm Nghiên cứu thiết bị thông tin Quân sự, Viện Nghiên cứu và Phát triển, Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Chế tạo sợi dây dẫn điện trên cơ sở cao su thiên nhiên của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Đề tài "Nghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quy trình giám định nhận dạng xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Việt Nam” của Khoa Xét nghiệm, Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân Y, Bộ Quốc Phòng…

Festival sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ 7 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 8-9/11, với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi đã thu hút trên 20.000 lượt học sinh, sinh viên, thanh niên đến từ mọi miền đất nước tham gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục