Vinh danh công dân Thủ đô ưu tú và 961 gương người tốt việc tốt

Sáng 10/10, thành phố Hà Nội vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú, cùng 961 gương người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2016 trong nhiều lĩnh vực.
Vinh danh công dân Thủ đô ưu tú và 961 gương người tốt việc tốt ảnh 1Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải​ và Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" cho 9 cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Đúng dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2016), sáng 10/10, thành phố Hà Nội vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú, cùng 961 gương người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2016 trong nhiều lĩnh vực.

Tới dự và trao danh hiệu công dân Thủ đô ưu tú có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết năm 2016 là năm thứ 24 thành phố Hà Nội thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt.”

Phong trào đã và đang ngày càng đi sâu vào đời sống của các tầng lớp nhân dân, chất lượng phong trào được nâng cao, góp phần vào việc hoàn thành những nhiệm vụ kinh tế-xã hội của các cấp, các ngành.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thông qua phong trào “Người tốt, việc tốt” đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động sáng tạo, đề xuất nhiều mô hình, giải pháp trong mọi lĩnh vực như: khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính… đem lại hiệu quả kinh tế cao, lợi ích xã hội to lớn.

Gương dũng cảm quên mình vì việc nghĩa, dũng cảm truy bắt kẻ gian xuất hiện ngày càng nhiều.

Trong các đợt thi đua năm 2016, có nhiều tập thể, cá nhân được thành phố và các cấp khen thưởng. Nhiều sản phẩm, nhiều công trình được gắn biển, các phong trào như​ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, thi đua quyết thắng, phát triển kinh tế tăng giàu, giảm nghèo và nhiều phong trào khác của các ngành, quận, huyện phát triển mạnh và đều khắp.

Trong đợt vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm nay có những tấm gương dù tuổi đã cao vẫn có những cống hiến đáng kể cho Thủ đô như ông Đinh Quang Bào (79 tuổi), đã vực dậy nghề may da truyền thống Kiêu Kỵ (Gia Lâm), tạo việc làm cho 400 lao động thường xuyên cùng trên 2500 lao động thời vụ.

Chia sẻ tại buổi vinh danh, bà Tạ Thị Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) cho biết, tuy gia đình còn nhiều khó khăn, chồng bị tàn tật nhưng bà vẫn dành tiền để làm từ thiện.

Mỗi năm bà dành khoảng 15-20 triệu đồng để mua sách vở, giấy bút, xe đạp tặng học sinh nghèo hiếu học. Hiện nay, bà Thanh đang đỡ đầu 14 cháu nhỏ mồ côi và giúp đỡ 2 cháu có bố làm nhiệm vụ tại hải đảo.

Ngoài ra, bà Tạ Thị Ngọc Thanh đã đăng ký hiến tặng giác mạc cho trẻ mù lòa sau khi bà qua đời...

Trong những tháng cuối năm 2016 và năm 2017, Hà Nội tiếp tục gắn phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và triển khai có hiệu quả các nội dung cam kết trong chương trình “Hà Nội 2016 - Hợp tác đầu tư và phát triển.”

Hà Nội đ ẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tiếp tục triển khai vận động xây dựng người Hà Nội thanh lịch-văn minh trong từng địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, thành phố chú trọng t riển khai thực hiện có hiệu quả “Năm trật tự và văn minh đô thị,” “Năm kỷ cương hành chính,” phong trào “An toàn thực phẩm” theo phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục