Vinh danh doanh nghiệp vì sự phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chương trình "Doanh nghiệp tiêu biểu vì sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn 2010-2014" nhằm vinh danh những đơn vị đã có những nỗ lực lâu dài và các thành tựu đáng kể trong nông nghiệp.
Vinh danh doanh nghiệp vì sự phát triển nông nghiệp, nông thôn ảnh 1Chuyển đổi trồng ngô trên đất lúa kém hiệu quả mang lại thu nhập cao. (Ảnh: Trần Tuấn/TTXVN)

Cổng thông tin điện tử thương hiệu nông nghiệp, Báo Kinh tế nông thôn phối hợp với Công ty Quảng cáo Thương hiệu và Truyền thông Việt và một số cơ quan chức năng khác vừa tổ chức Chương trình bình chọn “Doanh nghiệp tiêu biểu vì sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn giai đoạn 2010 – 2014.”

Danh hiệu này nhằm vinh danh những doanh nghiệp và cá nhân đã có những nỗ lực lâu dài và các thành tựu đáng kể trong phát triển của nền nông nghiệp và kinh tế nông thôn tại Việt Nam.

Sau hơn 7 tháng triển khai chương trình đã có 160.000 lượt người bình chọn cho các doanh nghiệp, doanh nhân, qua đó Ban tổ chức đã chọn ra được 70 đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân xứng đáng và có sản phẩm tốt đạt các tiêu chí đề ra.

Trong số đó, công ty Dekalb Việt Nam (thuộc tập đoàn Monsanto, Hoa Kỳ) là một trong những doanh nghiệp được vinh dự ghi danh vào danh sách “Doanh nghiệp tiêu biểu vì sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn giai đoạn 2010–2014.”

Công ty Dekalb Việt Nam được đề cử và lựa chọn nhờ vào những hoạt động và cam kết lâu dài của công ty trong việc phát triển nông nghiệp cũng như cải thiện đời sống người nông dân trong suốt giai đoạn 2011-2014.

Công ty đã đầu tư gần 1 triệu USD Mỹ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển những giống ngô năng suất cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại Việt Nam. Đi kèm với đó, công ty cũng đã phát triển và chuyển giao kỹ thuật canh tác trồng trọt cho hàng trăm nghìn nông dân tại các địa bàn trồng ngô trọng điểm trên cả nước, giúp nông dân sản xuất nhiều hơn, tăng năng suất tối thiểu 30% so với năng suất ngô bình quân cả nước.

Bên cạnh đó, đồng hành cùng chiến lược “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ năm 2012, Dekalb Việt Nam đã tích cực phối hợp cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các đối tác trong ngành thức ăn chăn nuôi, thu mua nông sản và nông dân các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long triển khai chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô.

Đặc biệt, Gói giải pháp gồm giống ngô năng suất cao, kỹ thuật canh tác phát triển đặc thù cho vùng chuyển đổi và gắn kết nông dân với thị trường của Monsanto đã giúp hơn 8.000 nông dân tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tăng tổng thu nhập từ canh tác thêm 1 triệu USD Mỹ trong năm 2013 và chuyển đổi thành công gần 5.000 ha diện tích cây trồng trong năm 2014. Công ty hiện đang tiếp tục nỗ lực mở rộng đầu tư cũng như mạng lưới đối tác nhằm nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.

Nhằm hỗ trợ cải thiện cuộc sống cho cộng đồng, Monsanto Fund (nhánh bác ái của tập đoàn Monsanto), đã tài trợ hơn 4 tỷ đồng để cung cấp phương tiện sinh kế và nâng cao nhận thức cho hơn hai nghìn người dân tại năm tỉnh thành tại miền Bắc và Trung Việt Nam.

Trong giai đoạn tiếp theo, Monsanto Fund cam kết sẽ tiếp tục mở rộng ngân sách đầu tư cũng như địa bàn, số người hưởng lợi tại các tỉnh thành khác trên toàn Việt Nam.

Monsanto là tập đoàn nông nghiệp hàng đầu thế giới trong cung ứng các giải pháp và sản phẩm nông nghiệp giúp nâng cao năng suất cây trồng và chất lượng thực phẩm. Monsanto tập trung nỗ lực vào việc hỗ trợ các nông hộ từ nhỏ đến lớn gia tăng sản xuất đồng thời gắn với yếu tố bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Công ty Dekalb Việt Nam là đại diện tập đoàn Monsanto tại Việt Nam. Dekalb Việt Nam được thành lập từ năm 2010, hoạt động theo tôn chỉ phát triển nông nghiệp bền vững của tập đoàn Monsanto toàn cầu. Dekalb Việt Nam kinh doanh hạt giống ngô, rau và hướng tới các sản phẩm công nghệ sinh học./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục