Vinh danh những tấm lòng cao cả tham gia hiến máu

Trong số 100 tấm gương tiêu biểu sẽ được tôn vinh, có người đã hiến máu trên 50 lần và vận động được nhiều người khác hiến máu…
Sáng 11/6, ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cho biết, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện được đẩy mạnh liên tục, đặc biệt trong cả nước đã xuất hiện nhiều tấm gương hiến máu trên 40 lần.

Để biểu dương, ghi nhận những người đã tham gia hiến máu, ngày 14/6, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện sẽ tổ chức Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu Việt Nam năm 2013.

Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6).

Năm nay, thế giới kỷ niệm 10 năm Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu (14/6/2004-14/6/2013), với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại” nhằm tiếp tục ghi nhận, biểu dương hành động nhân ái, nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người, nhằm đáp ứng đủ máu cho điều trị, đảm bảo quyền lợi của những người không may mắn, phải cần tới máu để điều trị.

Tại buổi họp báo về tổ chức Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu Việt Nam năm 2013, ông Hồng nhấn mạnh, trong phong trào hiến máu tình nguyện đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Phước Bửu Thanh ở thành phố Huế có 15 người đã hiến máu với tổng cộng trên 250 lần; chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn và anh Nguyễn Hữu Thuận ở Thành phố Hồ Chí Minh đã hiến máu gần 100 lần.

Đặc biệt, trong số 100 tấm gương tiêu biểu được tôn vinh trong dịp 14/6 năm nay có những người đã hiến máu trên 40 lần như: anh Phạm Thạn Liêm (Tây Ninh) 51 lần, anh Phan Văn Đông (Tiền Giang) 50 lần, chị Hồng Bạch Tuyết (Thành phố Hồ Chí Minh) 49 lần, bác Nguyễn Phương (Khánh Hòa) hiến máu 44 lần và vận động được 350 người khác cùng hiến máu…

[Vận động gần 600.000 người dân tham gia hiến máu]

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, năm 2012, cả nước đã tiếp nhận được hơn 912.300 đơn vị máu, tương đương với 1% dân số hiến máu, đáp ứng trên 50% nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, trong đó lượng máu từ người hiến máu tình nguyện đạt gần 88%.  Năm 2013, cả nước phấn đấu tiếp nhận được hơn 1 triệu đơn vị máu.

Hưởng ứng Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu, tại nhiều địa phương trên cả nước diễn ra các hoạt động tôn vinh kết hợp tuyên truyền, tổ chức hiến máu nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp Hè.

Các hoạt động tôn vinh người hiến máu ở cấp quốc gia năm nay gồm nhiều nội dung phong phú như: Hội ngộ ba miền, hành trình trái tim nhân ái Việt Nam về với cội nguồn dân tộc, báo công dâng bác, lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc.

Thông qua những hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu, Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi sự quan tâm ủng hộ nhiều hơn nữa của xã hội đối với phong trào hiến máu, để người bệnh khi cần máu thì luôn được đáp ứng đầy đủ và kịp thời./.
Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục