Vinh danh tân giáo sư, phó giáo sư tại Văn Miếu

Sáng nay(20/11), 706 nhà giáo của cả nước vinh dự nhận Giấy chứng nhận Đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009.
Sáng nay, ngày 20/11, 706 nhà giáo của cả nước đã vinh dự nhận Giấy chứng nhận Đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Đích thân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã trao Giấy chứng nhận cho các tân giáo sư và phó giáo sư. Danh hiệu được trao đúng vào ngày 20/11 có ý nghĩa rất lớn trong việc tôn vinh những nhà giáo đã có nhiều đóng góp trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Trong số những người được vinh danh năm nay, có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 641 người đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Người trẻ nhất được phong tặng đủ tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm nay là nhà giáo Võ Văn Hoàng ngành Vật lý, sinh năm 1964. Ở cương vị phó giáo sư, người trẻ nhất là giảng viên Tin học Bùi Thế Duy, sinh năm 1978.
 
Sau khi được Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước cấp giấy chứng nhận Đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, các trường sẽ căn cứ vào nhu cầu bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư của trường mình và trên cơ sở danh sách các nhà giáo đã được cấp giấy chứng nhận để đề nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp bằng chứng nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục