Vịnh Hạ Long huyền ảo trong mắt du khách ngoại

Tiếp xúc với các du khách nước ngoài đến tham quan vịnh Hạ Long, phần lớn đều dành những lời tốt đẹp cho kỳ quan thiên nhiên này.
Vịnh Hạ Long thực sự đã bước vào giai đoạn “nóng bỏng” nhất trong cuộc đua vào danh sách một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới do New 7 Wonders tổ chức bầu chọn. Và cũng trong hai tháng đầu năm 2011, du lịch tàu biển Vnh Hạ Long đã đón tiếp tới cả chục ngàn lượt du khách nước ngoài (chủ yếu đến từ Anh, Mỹ, Australia...) tới tham quan. Theo đó, lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch liên kết với các doanh nghiệp lữ hành trong việc tăng cường giới thiệu, quảng bá nhằm tranh thủ sự bình chọn của lượng lớn du khách này. Tiếp xúc với du khách nước ngoài, phần lớn họ đều dành những lời tốt đẹp khi nói về vịnh Hạ Long…
Huyền ảo Vịnh Hạ Long
Đến tham quan Vịnh Hạ Long từ con tàu hạng sang Seabourn Sojourne, bà Nancy Strecker (quốc tịch Mỹ) hồ hởi: “Sáng nay, tàu vào đến vịnh trời còn hơi mù nên chưa thấy rõ nhưng đến trưa nắng bừng lên thì mọi thứ thật lung linh, huyền ảo và tôi rất là thích điều đó. Và tất cả mọi người trên tàu đều lên tầng trên để chụp ảnh. Chúng tôi còn vẫy tay với những người dân trên các con thuyền gần đó.” Bà Nancy không giấu nổi ngạc nhiên và bày tỏ mục đích của chuyến đi: “Đến đây trước hết tôi muốn được kiểm chứng, nếu Vịnh Hạ Long của các bạn đúng là đẹp như những gì mà mọi người đã ca ngợi thì chắc chắn tôi sẽ bầu chọn.” Còn bà Claire Mercuri đến từ Australia thì đi cùng hai con và hai cháu nhỏ đã không ngần ngại nói rằng: “Nhìn từ trên tàu, tôi thấy Vịnh Hạ Long có một vẻ đẹp đặc biệt và tôi nghĩ đây hoàn toàn xứng đáng là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Tôi biết thông tin vịnh Hạ Long đang trong thời điểm nước rút được bầu chọn qua tấm pano dán ở trên cabin con tàu chở chúng tôi đến đây. Tôi nghĩ Vịnh Hạ Long có vẻ đẹp hết sức đặc biệt. Tôi và các bạn của tôi sẽ bầu chọn cho Vịnh Hạ Long!” Những du khách nước ngoài như bà Nancy, bà Claire phần lớn biết đến di sản Vịnh Hạ Long qua tranh ảnh, website, bạn bè hay thông tin từ USNESCO… Và khi đến Việt Nam, họ không chỉ được ngắm cảnh đẹp mà còn được đón tiếp bằng một tình cảm nồng hậu. Như vợ chồng ông Emilio Rico và bà Silvia Rico đến từ Puerto Rico cảm động cho biết: “Cái nhìn đầu tiên của chúng tôi khi tôi đặt chân đến Vịnh Hạ Long của các bạn là cách đón tiếp rất nhiệt tình. Sau đây, chúng tôi cần thêm chút thời gian để trải nghiệm thêm sự chân tình ấy cũng như vẻ đẹp của đất nước các bạn.” “Ở Puerto Rico quê hương chúng tôi cũng có kỳ quan văn hóa thế giới do con người tạo ra nên cũng có sự khác biệt. Chúng tôi còn rất tự hào là cũng có di sản thiên nhiên thế giới rất đẹp là rừng mưa nhiệt đới, quanh năm có mưa. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn cũng sẽ có thời gian đến thăm di sản thiên nhiên của chúng tôi,” ông Emilio không quên giới thiệu.
Tranh thủ sự bầu chọn ở nước ngoài
Trong không khí khẩn trương và bận rộn chuẩn bị cho Tuần lễ du lịch Hạ Long lần thứ năm đồng thời dốc toàn lực cho cuộc vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long đang vào giai đoạn nước rút, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh Trịnh Đăng Thanh vẫn bày tỏ niềm lạc quan: “Chúng ta tin tưởng rằng Vịnh Hạ Long sẽ được bình chọn.” “Để làm được điều này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh có những chương trình cụ thể như triển khai vận động bình chọn đồng bộ trong nước và ngoài nước. Trong nước thì tập trung vào các trường đại học lớn, vận động các bạn sinh viên biết về vịnh Hạ Long cùng tham gia bỏ phiếu; quan tâm tới các khu vực dân cư thành thị bởi những nơi đó có đông dân cư đi du lịch, có khả năng sử dụng công nghệ…,” ông Thanh nói. Ông Thanh cũng đặc biệt nhấn mạnh tới việc “phối hợp với các đại sứ quán, lãnh sự quán ở nước ngoài vận động người dân ở nước đó bình chọn cho Vịnh Hạ Long.” Bởi theo ông, nhân tố này sẽ vừa góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam vừa tranh thủ được sự bầu chọn cho kỳ quan vịnh Hạ Long. Còn Giám đốc phụ trách Lữ hành Saigontourist Vũ Duy Vũ thông tin: “Hiện nay rất đông khách du lịch tàu biển đến Việt Nam và đa phần xuất phát từ Mỹ, châu Âu cũng như các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực như Singapore, Hong Kong, Trung Quốc và Australia.” Theo đó, với một lượng lớn du khách đến Việt Nam bằng đường tàu biển như vậy thì các doanh nghiệp lữ hành cũng đang có các biện pháp tiếp thị ngay trên tàu với các pano, ápphích, hướng dẫn viên giới thiệu chi tiết về Vịnh Hạ Long... nhằm tranh thủ sự ủng hộ. Hy vọng, với những nỗ lực của ngành du lịch, của người dân Việt Nam cùng sự yêu mến ủng hộ của du khách nước ngoài, Vịnh Hạ Long sẽ sớm được xướng tên là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới./.
ChiLê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục