Vịnh Hạ Long sẽ có hai “nhà hát” trong hang động

Hai “trung tâm biểu diễn” trong hang Đầu Gỗ và hang Trống ở Vịnh Hạ Long sẽ mang lại cho du khách không gian nghệ thuật độc đáo.
Sáng 1/5 vừa qua, trong khuôn khổ Canaval Hạ Long, hang Đầu Gỗ trên Vịnh Hạ Long lại một lần nữa được biến thành “nhà hát lớn” giữa thiên nhiên, với chương trình phong phú sôi động, không chỉ có biểu diễn ca khúc, hòa nhạc cổ điển, mà còn có cả trình diễn thời trang, cùng những vũ điệu quốc tế sôi động.

Đông đảo du khách và các đại biểu đại diện cho các thành viên của Câu lạc bộ các Vịnh đẹp nhất thế giới đã tham dự và đánh giá cao.

So với chương trình hòa nhạc giao hưởng đầu tiên được tổ chức tại đây vào năm 2005, gây ngỡ ngàng cho công chúng, địa điểm biểu diễn hang Đầu Gỗ ngày càng được “chuyên nghiệp hóa” ,nhờ một sân khấu cố định đã được lắp đặt.

Trong dịp Canaval Hạ Long, ban quản lý vịnh còn tiết lộ đang tiến hành khởi động xây dựng dự án "Nhà hát hang Đầu Gỗ" - một sản phẩm du lịch rất độc đáo của Hạ Long.

“Ý tưởng về Nhà hát hang Đầu Gỗ thì đã có, nhưng vì đây là di sản thế giới cho nên còn phải trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nếu được sự đồng ý thì chúng tôi mới có thể triển khai," ông Ngô Văn Hùng, Trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long cho biết.

Ông cho biết thêm: "Mấy năm qua, khi chúng tôi thử tổ chức các chương trình hòa nhạc trong hang Đầu Gỗ thì thấy không gian ở đây đảm bảo các điều kiện để có thể biểu diễn thường xuyên  Sau khi các cơ quan cho phép thì ban quản lý sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức biểu diễn để thực hiện."

Theo đánh giá của nhiều người thì vòm hang Đầu Gỗ đủ rộng rãi tạo sự vang vọng của âm thanh, lòng hang cũng đủ rộng để làm sân khấu và “khán đài" cho du khách thưởng thức.

Không gian hang Đầu Gỗ cũng rất cuốn hút với nhiều vẻ đẹp nguyên sơ tạo ấn tượng lung linh như đang ngồi giữa một “thánh đường nghệ thuật”

Sau buổi biểu diễn đầu tiên năm 2005, vào dịp lễ hội du lịch, hang Đầu Gỗ đã được sử dụng làm điểm biểu diễn nghệ thuật với sân khấu không cố định, hết chương trình lại tháo dỡ đi.

Vừa qua, để nâng lên một bước, ban quản lý vịnh đã cho cố định hóa sân khấu, với hy vọng có thể “đỏ đèn” thường xuyên vào thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần.

“Thực ra thì chúng tôi chỉ xây dựng một khu sàn diễn và một khu cho khán giả ngồi, cùng việc lắp đặt các thiết bị âm thanh, ánh sáng, chứ không phải là xây cất một một nhà hát hiện đại giữa lòng hang,” ông Hùng giải thích.

Tác động đến các hang động di sản là vấn đề nhạy cảm. Vừa qua, với di sản thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng , khi người ta vừa đưa ra dự án cải tạo hang động (như lắp thêm hàng rào inox, làm cầu treo...) đã  vấp ngay phải sự phản ứng gay gắt của dư luận.

Tuy vậy, trường hợp ở hang Đầu Gỗ của Vịnh Hạ Long thì hoàn toàn khác. Việc biến nơi này thành địa điểm biểu diễn hầu như rất ít phải khoan, đục; hơn nữa đưa nghệ thuật vào hang lại góp phần tôn vinh vẻ đẹp nguyên sơ của di sản. Chính vì thế mà quá trình biến thành “nhà hát” đã diễn ra mấy năm nay, nhưng nhìn chung dư luận đồng tình.

Ông Hùng nhấn mạnh: “Sân khấu trong hang Đầu Gỗ hoàn toàn lắp ghép bằng gỗ, không có “bê tông hóa” một chút nào và hầu như không gây tác động đến lòng hang. Chẳng hạn khi chôn cột sắt, chúng tôi cũng khoan một lỗ đúng bằng cây sắt đưa xuống, và cây sắt có thể tháo dỡ ra một cách rất dễ dàng.”

Đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khoảng 100-200 người, “Nhà hát hang Đầu Gỗ" sẽ có chương trình, kịch mục phong phú, không chỉ là hòa nhạc giao hưởng, mà có thể biễu diễn thời trang, tuồng, chèo, và các loại hình nghệ thuật dân tộc khác.

Khách đến hang Đầu Gỗ đi theo tour có tham dự biểu diễn nghệ thuật, chứ không đi riêng lẻ như tới hang Thiên Cung, Sửng Sốt.

Cùng với hang Đầu Gỗ, vừa qua, ban quản lý Vịnh Hạ Long cũng cho phép lắp ghép sàn sân khấu bằng gỗ trong hang Trống để Trung tâm Dịch vụ Hạ Long cùng với Đoàn chèo Quảng Ninh tổ chức thành một địa điểm biểu diễn (không cố định).

Lòng hang Trống rất rộng, hầu như không cần phải lắp thiết bị chiếu sáng mà chủ yếu là đốt nến. Vừa qua, Câu lạc bộ các Vịnh đẹp nhất thế giới cũng tổ chức chương trình trao giấy chứng nhận cho các thành viên mới tại hang này.

Như vậy, trong lòng di sản Vịnh Hạ Long sẽ có hai “trung tâm biểu diễn” trong hang là hang Trống (không thường xuyên) và hang Đầu Gỗ (hướng tới mô hình một “nhà hát”), mang lại những không gian nghệ thuật độc đáo cho du khách./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục