Vĩnh Hội Đông trở thành cửa khẩu chính quốc gia

Ngày 26/11, tỉnh An Giang đã công bố quyết định của Chính phủ nâng cấp cửa khẩu Vĩnh Hội Đông thành cửa khẩu chính quốc gia.
Ngày 26/11, tỉnh An Giang đã công bố quyết định của Chính phủ nâng cấp cửa khẩu Vĩnh Hội Đông tại xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, thành cửa khẩu chính quốc gia.

Vĩnh Hội Đông là một trong 5 cửa khẩu của Việt Nam tiếp giáp với nước bạn Campuchia với kim ngạch xuất khẩu bình quân mỗi năm trên 48,5 triệu USD, tốc độ tăng trưởng trên 25,5%/năm, đây cũng là nơi trao đổi hàng hàng hóa chính qua tỉnh Tà Keo của Campuchia.

Lợi thế của cửa khẩu Vĩnh Hội Đông là đường vận chuyển ngắn, vận chuyển bằng đường thủy, phù hợp với các loại vật liệu xây dựng, hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp…, đáp ứng được yêu cầu cung cấp sản phẩm hàng hóa cho người dân tỉnh Tà Keo với giá thành hạ.

Việc nâng cấp cửa khẩu còn tạo điều kiện cho du khách hai nước thuận lợi trong du lịch bằng đường thủy, đảm bảo cho ổn định, phát triển kinh tế của hai tỉnh trong thời gian tới

Cũng trong ngày 26/11, trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh An Giang (Việt Nam), lãnh đạo tỉnh Tà Keo (Vương quốc Campuchia) đã công bố quyết định của Chính phủ Campuchia về việc nâng cấp cửa khẩu Kompong Krosang (Campuchia) từ cửa khẩu phụ thành cửa khẩu chính quốc gia của Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục