Vĩnh Long thu giữ gần 14.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long vừa thu giữ gần 14.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và tiến hành điều tra xử lý theo pháp luật.
Vĩnh Long thu giữ gần 14.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu ảnh 1(Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long vừa thu giữ gần 14.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và tiến hành điều tra xử lý theo pháp luật. Đây là vụ thu giữ thuốc lá nhập lậu quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ đầu năm đến nay.

Ông Nguyễn Hoàng Huân, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, tỉnh Vĩnh Long cho biết, vào lúc 21 giờ đêm 21/10, đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với trạm Cảnh sát đường thủy tuần tra đã phát hiện một chiếc ghe máy không số đăng ký chở thuốc lá ngoại nhập lậu đang lưu thông trên tuyến sông Hậu, đoạn xã Tân Lược, huyện Bình Tân. Khi bị phát hiện, hai người trên ghe đã nhảy xuống sông tẩu thoát.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện đang vận chuyển 14.490 gói thuốc lá ngoại nhập lậu gồm các nhãn hiệu Jet, Hero, Golden deer, Cow boy.

Theo ông Huân, từ đầu năm đến nay Đội Quản lý thị trường số 2 đã phát hiện và xử lý trên 30 vụ vận chuyển, kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân.

Ông Phạm Tứ Phương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, tuy Vĩnh Long là địa bàn không có biên giới nhưng lợi dụng tuyến đường sông, các đối tượng tổ chức vận chuyển các mặt hàng cấm, hàng nhập lậu đi qua địa bàn hoặc tập kết hàng để tiêu thụ các tỉnh.

Năm nay, tình hình vi phạm thương mại trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp.

Trong 10 tháng qua, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long kết hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra 1.510 vụ, phát hiện hơn 930 vụ vi phạm, xử lý hơn 920 vụ, với tổng số tiền thu phạt gần 13 tỷ đồng; trong đó có hơn 220 vụ vi phạm vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu qua địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục