Vịnh Mexico gần như lại bình thường sau thảm họa

Hải phận của Mỹ ở Vịnh Mexico được mở cửa trở lại cho việc đánh bắt cá, dấu hiệu cho thấy nơi đây đã gần như trở lại bình thường.
Cơ quan Đại dương và Khí quyển của Mỹ (NOAA) ngày 15/11 cho biết gần như toàn bộ hải phận của Mỹ ở Vịnh Mexico đã được mở cửa trở lại cho việc đánh bắt cá, dấu hiệu mới nhất cho thấy ngư trường này đã gần như trở lại bình thường sau thảm họa tràn dầu tồi tệ xảy ra cuối tháng Tư năm nay.

OAA đã mở cửa trở lại 21.764 km2 biển tại Vịnh Mexico cho việc đánh bắt cá vì mục đích thương mại và giải trí, kéo dài từ bờ biển bang Louisiana tới bờ biển phía Nam bang Alabama (Alabama) và bang Florida. Đây là lần "mở cửa" thứ 11 tại Vịnh Mexico kể từ ngày 22/7.

Cũng theo NOAA, tại điểm gần nhất, khu vực biển được mở cửa trở lại nằm cách miệng giếng dầu của tập đoàn dầu mỏ Anh BP khoảng 16km.

Các cuộc thử nghiệm đã cho thấy mức độ các hợp chất liên quan đến dầu mỏ và các tác nhân phân tán trong nước biển ở dưới mức lo ngại.

Một nghiên cứu cho thấy nếu dự trữ dầu mỏ của thế giới là 1,3 triệu tỷ thùng hồi năm 2008 với mức tiêu thụ dầu mỏ là 85,22 triệu thùng/ngày và mức tăng trưởng hàng năm 1,3%, thế giới sẽ cạn kiệt dầu mỏ vào năm 2041./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục