Vĩnh Phúc: Ba ông cháu đi xe máy ngã xuống kênh nước, 2 người tử vong

Chiều 15/9, ông N.V.H đi xe máy chở theo hai cháu đi dọc theo bờ kênh Liễn Sơn nhưng không may xe mất lái khiến 3 ông cháu rơi xuống kênh, chỉ có một cháu bé không bị rơi xuống nước nên sống sót.

Liên quan đến vụ người ông chở các cháu bằng xe máy ngã xuống một kênh nước chảy mạnh ở thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc), lãnh đạo thị trấn Hợp Hòa cho biết, khoảng 2 giờ 30 ngày 16/9, thi thể người ông là N.V.H đã được tìm thấy.

Chính quyền địa phương đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 15/9, ông N.V.H ở tổ dân phố Tiên Rằm chở theo 3 cháu (2 cháu nội và 1 cháu ngoại) bằng xe máy đi dọc theo bờ kênh Liễn Sơn, đoạn chạy qua địa phận của tổ dân phố Tiên Rằm, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương.

Tuy nhiên, xe bất ngờ bị mất lái đổ về hướng lòng kênh khiến 3 ông cháu rơi xuống kênh, một cháu may mắn không bị rơi xuống nước.

[Nhiều trẻ bị đuối nước thương tâm do sự bất cẩn của người lớn]

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, nước kênh chảy mạnh khiến cháu N.C.P (6 tuổi) và cháu P.A.Đ (4 tuổi) bị đuối nước, còn ông H. mất tích.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã triển khai các lực lượng tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 2 giờ 30 ngày 16/9, thi thể ông H. đã được tìm thấy.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra không ít vụ đuối nước ở kênh mương, suối do mưa lớn nước chảy mạnh trong khi người tham gia giao thông lại chủ quan.

Trước đó, vào lúc gần 21 giờ ngày 17/8, một chiếc xe ôtô bán tải đi qua đập tràn, đoạn đường có cống ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, đúng thời điểm nước lũ chảy mạnh, khiến ôtô bị lật và cuốn trôi khi trên xe có ba người.

Lái xe là anh Trần Như Quyền (35 tuổi, trú tại phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên) đã kịp nhảy khỏi xe ra ngoài thoát nạn, hai người trên xe tử vong là vợ và con anh Quyền.

Người dân Vĩnh Phúc cũng lo ngại trước tình trạng khai thác đất đá nhưng không san lấp hố đào để lại nhiều hố to, độ sâu lớn, khi trời mưa to dễ gây tai nạn cho người và gia súc, nhất là gây đuối nước cho trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục