Vĩnh Phúc cần đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội

Chủ tịch nước đề nghị Vĩnh Phúc cần khai thác tốt hơn lợi thế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội.
Góp ý với những định hướng lớn về phát triển kinh tế-xã hội mà tỉnh Vĩnh Phúc đề ra, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị Vĩnh Phúc cần phải khai thác tốt hơn nữa lợi thế là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có tiềm năng rất lớn để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) và 60 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2), sáng 3/2, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc phải tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sản xuất kinh doanh, thu hút mạnh các nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển, mà trước hết là đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Do đặc thù có phần lớn dân số sống ở khu vực nông thôn, tỉnh Vĩnh Phúc phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường; trong đó cần quan tâm khai thác thị trường lớn mà tỉnh có điều kiện tiếp cận là Thủ đô Hà Nội và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đồng thời hướng vào xuất khẩu.

Chủ tịch nước lưu ý tỉnh Vĩnh Phúc cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, cần quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục; chăm lo cuộc sống người dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế; chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong các cấp ủy Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên sức mạnh của các tầng lớp nhân dân cùng hướng tới mục tiêu vì sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Tại lễ kỷ niệm, sau khi ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam, chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh kể từ khi tái lập tỉnh năm 1997, Vĩnh Phúc từ một tỉnh nghèo, thuần nông đã trở thành một trong bảy tỉnh, thành phố có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất; một trong năm tỉnh, thành phố có tổng thu ngân sách nội địa cao nhất cả nước. 13 năm liên tục tỉnh Vĩnh Phúc đạt mức tăng trưởng GDP bình quân trên 18%/năm.

Năm 2009 vừa qua, dù bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính thế giới và suy giảm kinh tế trong nước, tăng trưởng GDP của tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đạt 8,34%; thu ngân sách năm đầu tiên vượt mốc 10.000 tỷ đồng. Hiện nay, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ của tỉnh chiếm gần 85% trong cơ cấu kinh tế; thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt gần 1.450 USD, gấp hơn 10 lần so với khi mới tái lập tỉnh.

Năm nay là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tỉnh Vĩnh Phúc xác định tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, phục hồi và phát triển nền kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP 11-12%.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới thăm chúc Tết cụ bà Nguyễn Thị Diệm, gia đình lão thành cách mạng ở thành phố Vĩnh Yên./.

Dương Đức Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục