Vĩnh Phúc đón cán bộ, học sinh Lào sang học tập

Tỉnh Vĩnh Phúc đã đón nhận 20 cán bộ, học sinh và sinh viên của 2 tỉnh Oudom Xai và Phongsali, Lào sang học tập tại Việt Nam.
Ngày 8/9, tỉnh Vĩnh Phúc đã đón nhận 20 cán bộ, học sinh và sinh viên của tỉnh Oudom Xai và tỉnh Phongsali nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang học tập tại Việt Nam.

Mọi chi phí cho khoá học từ 4 đến 5 năm tại Việt Nam của các cán bộ, học sinh và sinh viên nước bạn Lào do tỉnh Vĩnh Phúc tài trợ.

Sau 12 tháng học tiếng Việt, các cán bộ, học sinh và sinh viên Lào sẽ học tập ở hệ đại học và sau đại học tại các trường của Việt Nam. Các học viên được cử đi học những chuyên ngành khác nhau theo nhu cầu đào tạo và sử dụng của hai tỉnh Oudom Xai và tỉnh Phongsali.

Việc đào tạo nhằm giúp thế hệ trẻ của nước bạn nắm vững các kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến... để áp dụng vào sản xuất, đem lại hiệu quả cao hơn; đặc biệt giúp các cán bộ trẻ, cán bộ nguồn nâng cao trình độ quản lý, có thêm kinh nghiệm điều hành cơ quan, đơn vị công tác tốt hơn.

Qua thời gian học, các bạn trẻ cũng sẽ có dịp hiểu rõ hơn về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục