Vĩnh Phúc: Kỷ niệm 115 năm thành lập đô thị Phúc Yên

Nhiều năm qua, Phúc Yên luôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm chiếm trên 80% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc.
Vĩnh Phúc: Kỷ niệm 115 năm thành lập đô thị Phúc Yên ảnh 1Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Chiều 30/10, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức gặp mặt kỷ niệm 115 năm thành lập đô thị Phúc Yên (31/10/1905-31/10/2020); chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Phúc Yên Nguyễn Văn Mạnh đã ôn lại quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của đô thị Phúc Yên trong 115 năm qua. Trong kháng chiến chống Pháp, Phúc Yên chuyển thành thị trấn rồi được tái lập thành thị xã ngày 1/2/1955.

Ngày 21/1/2013, Bộ Xây dựng ra Quyết định số 93/QĐ-BXD công nhận thị xã Phúc Yên là đô thị loại III thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 7/2/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 484/NQ-UBTVQH14, thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của thị xã Phúc Yên.

Với vị trí, tiềm năng sẵn có, thành phố Phúc Yên đã được tỉnh xác định là trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh và vùng Thủ đô; trở thành địa chỉ hấp dẫn thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đây là địa bàn sản xuất ôtô, xe máy lớn nhất nước với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất-kinh doanh nhiều năm liền hiệu quả. Điển hình như Công ty Honda Vietnam, Toyota Vietnam, thu hút hàng ngàn lao động có việc làm, thu nhập ổn định.

Vĩnh Phúc: Kỷ niệm 115 năm thành lập đô thị Phúc Yên ảnh 2Bí thư Thành ủy Phúc Yên Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Phúc Yên cũng được nhiều người biết tới nhờ có hồ Đại Lải được bao quanh bởi núi rừng trùng điệp "nước biếc, non xanh" luôn thu hút du khách.

Thành phố đã, đang hình thành nhiều khu đô thị mới, khu du lịch - nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại.

Nhiều năm qua, Phúc Yên luôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm chiếm trên 80% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, đóng góp quan trọng cho ngân sách.

Phúc Yên có hệ thống y tế, giáo dục hoàn thiện; các trường đào tạo, cơ sở dạy nghề được nâng cấp, mở rộng. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị được quan tâm, chú trọng. Diện mạo đô thị có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Thành phố Phúc Yên phấn đấu duy trì mức tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất của các ngành kinh tế đạt trên 6,5%/năm; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, tạo cơ cấu kinh tế bền vững phù hợp với tiềm năng phát triển của thành phố.

Thời gian tới, thành phố Phúc Yên tập trung các nguồn lực xây dựng, phát triển đô thị xứng đáng là vùng kinh tế, đô thị trọng điểm, là đô thị hạt nhân trong xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc hiện tại và tương lai. Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng “xanh, sạch, đẹp”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục