Vĩnh Phúc: Mở bán biệt thự nghỉ dưỡng Hoàng Yến

Chiều 20/4, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải chính thức giới thiệu và ra mắt mẫu biệt thự nghỉ dưỡng mới mang tên Hoàng Yến.
Chiều 20/4, Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải chính thức giới thiệu và ra mắt mẫu biệt thự nghỉ dưỡng mới mang tên Hoàng Yến.

Đây là lô biệt thự thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái bậc nhất miền Bắc - Flamingo Đại Lải Resort (thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) do các kiến trúc sư hàng đầu của Nhật Bản thiết kế.

Đảm bảo đầy đủ tính chất nghỉ dưỡng lý tưởng của "Ngôi nhà thứ hai," biệt thự sinh thái Hoàng Yến nằm giữa không gian xanh, như rừng đào, rừng mận, rừng tre... với phong cách thiết kế tinh tế và trang nhã. Với diện tích khoảng 400m2, các căn biệt thự hai tầng được thiết kế ưu tiên hướng tầm nhìn rộng vào trung tâm khu nghỉ và hướng về những cảnh quan đặc sắc của vùng hồ núi.

Kề sát ngay đó là hệ thống các công trình công cộng, câu lạc bộ giải trí tiện ích, chăm sóc sức khỏe, văn hóa nghệ thuật, thể thao, cùng khu phố chợ và vườn tre đặc sắc…

Với nguyên tắc “tổng thể đơn giản, chi tiết phong phú,” biệt thự Hoàng Yến độc đáo trong từng góc cạnh, từ phong cách kiến trúc đến cách bài trí, bố cục nội thất.

Ngay trong buổi ra mắt, 8 căn biệt thự Hoàng Yến được mở bán với giá từ 699.000 USD/căn, cùng nhiều ưu đãi cho khách hàng lựa chọn như gói nội thất trị giá 400 triệu đồng sẽ được dành tặng ngay cho các khách hàng đăng ký mua biệt thự trong tuần đầu tiên mở bán.
 
Theo chủ đầu tư, chủ sở hữu biệt thự sẽ nhận được gói dịch vụ đặc biệt trị giá 880 triệu đồng cùng cơ hội thu nhập lên tới 1 tỷ đồng/năm từ chương trình ủy thác cho thuê biệt thự. Mô hình này sẽ mang lại cho chủ sở hữu sự yên tâm về chế độ bảo dưỡng biệt thự; đồng thời là đây cũng là một trong những phân khúc đầu tư bất động sản ổn định và hấp dẫn trong thời điểm hiện nay.

Tại dự án Flamingo Đại Lải Resort, ngoài hệ thống câu lạc bộ, các trung tâm dịch vụ và tiện ích hiện đang dần được hoàn thiện.

Hơn nữa, mô hình ủy thác quản lý bất động sản được áp dụng tại dự án cũng chính là xu hướng đang rất hấp dẫn tại các khu nghỉ dưỡng trên thế giới hiện nay nên cũng thu hút khá nhiều khách hàng Hà Nội quan tâm vì cả lợi thế gần Thủ đô./.

Thu Hằng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục