Vĩnh Phúc tóm gọn nhiều nhóm côn đồ, cướp tài sản

Gần đây, công an Vĩnh Phúc đã tiến hành điều tra, truy bắt và đã tóm gọn nhiều ổ nhóm côn đồ, cướp tài sản của người dân ở nơi vắng vẻ.
Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, các lực lượng chức năng trong tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành điều tra, truy bắt và đã tóm gọn nhiều ổ nhóm côn đồ, cướp tài sản của người dân ở những nơi vắng vẻ.

Chiều 6/7, trên trục đường liên huyện ở khu vực giáp ranh giữa huyện Tam Dương và Tam Đảo xảy ra vụ cướp tài sản. Ba đối tượng là nam thanh niên đi trên một xe máy không biển kiểm soát, chặn một xe ôtô rồi dùng dao, mã tấu đe dọa, cướp tiền, vàng của chị Trần Thị Mai Hương (ở thị xã Phúc Yên), trị giá tài sản hơn 40 triệu đồng.

Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Tam Dương tập trung lực lượng chia làm nhiều mũi điều tra truy xét theo dấu vết; thông báo cho Công an huyện Tam Đảo tổ chức lực lượng phối hợp điều tra.

Đang trong quá trình xác minh, điều tra vụ cướp trên, Công an huyện Tam Dương liên tiếp nhận được tin báo tại khu vực đê Vàng thuộc xã Hoàng Đan, Tam Dương, xảy ra hai vụ cướp tài sản của người đi đường với cùng thủ đoạn - do ba đối tượng đi trên một xe máy có đặc điểm nhận dạng giống với vụ cướp trước mà chị Hương trình báo.

Trước tình hình trên, Công an huyện Tam Dương đã huy động tối đa lực lượng truy xét theo dấu vết. Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tổ truy bắt đã phát hiện và bám theo ba đối tượng nghi vấn. Cả ba đối tượng phóng xe bỏ chạy nhưng đã bị bao vây.

Đối tượng bị bắt là Phùng Văn Chung (sinh năm 1994, ở khu 7, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương), khai nhận trong thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ ngày 6/7, Chung cùng đồng bọn đã gây ra năm vụ cướp tài sản của người đi đường trong đó ba vụ ở huyện Tam Dương và hai vụ ở huyện Tam Đảo.

Trước đó, trên địa bàn xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, đã xảy ra bốn vụ cướp giật tài sản của trẻ em và phụ nữ gây tâm lý hoang mang cho người dân địa phương. Lãnh đạo Công an huyện Lập Thạch đã chỉ đạo các lực lượng vào cuộc điều tra và xác định hai đối tượng gây ra các vụ cướp giật là Nguyễn Văn Kỷ (sinh năm 1989, ở xã Sơn Đông) và Nguyễn Duy Hiển (sinh 1992, ở xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch).

Tại cơ quan điều tra, Kỷ và Hiển khai nhận chính chúng đã gây ra những vụ cướp giật tài sản tại địa bàn xã Sơn Đông với cùng thủ đoạn là sử dụng xe máy đi lòng vòng, khi phát hiện thấy trẻ em hoặc phụ nữ đeo đồ trang sức vàng, bạc, thì bám theo đến khu vực vắng người rồi thực hiện hành vi cướp giật.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, những đối tượng trên còn khai nhận, trước đó bọn chúng đã gây ra ba vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và huyện Tam Dương./.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục