Vĩnh Phúc: Xử lý nhóm đối tượng lập bãi trông xe thu tiền trái phép

Nhóm thanh thiếu niên đã tự lập điểm thu giữ xe trái phép tại khu vực vỉa hè khu vực Công viên Quảng trường Hồ Chí Minh - nơi đỗ xe công cộng không thu phí - với mức phí 20.000 đồng/xe máy.
Vĩnh Phúc: Xử lý nhóm đối tượng lập bãi trông xe thu tiền trái phép ảnh 17 đối tượng tự lập bãi trông xe, thu tiền trái phép đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Nguồn: laodong.vn)

Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm 7 thanh thiếu niên tự lập bãi trông giữ xe trái phép tại khu vực Công viên Quảng trường Hồ Chí Minh.

Tối 19/10, tại khu vực Công viên Quảng trường Hồ Chí Minh, Công an thành phố Vĩnh Yên phát hiện, bắt giữ nhóm thanh thiếu niên gồm 7 đối tượng có hành vi thu tiền trông giữ xe trái phép.

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Trần Quyền (cùng sinh năm 2004), Nguyễn Văn Thành (sinh năm 2005), đều trú tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Trần Dũng (sinh năm 2000, ở xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên); Ngô Văn Tài, Nguyễn Văn Tuấn (cùng sinh năm 2004, trú xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc); Trần Tài Hùng (sinh năm 2004, trú huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

[Hà Nội phát hiện, xử lý nhiều bãi xe vi phạm trong dịp Tết Dương lịch]

Cả 7 đối tượng trên đều không có nghề nghiệp ổn định. Sau khi được một người bạn xã hội tên là Cường chỉ đạo, các đối tượng trên đã tự lập điểm thu giữ xe trái phép tại khu vực vỉa hè xung quanh khu vực Công viên Quảng trường Hồ Chí Minh, với mức phí 20.000 đồng/xe máy.

Theo quy định, không gian vỉa hè xung quanh khu vực Công viên Quảng trường Hồ Chí Minh là nơi đỗ xe công cộng không thu phí.

Trong những ngày lễ hoặc các dịp có tổ chức sự kiện đặc biệt, việc trông giữ xe phải được sự cho phép của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Vì vậy, mọi hành vi lập bãi trông giữ xe có thu phí khi chưa được cấp phép là vi phạm quy định của pháp luật.

Khu Công viên Quảng trường Hồ Chí Minh, nằm tại phường Khai Quang, thành phố là nơi vui chơi, giải trí, tập luyện thể thao... của đông đảo người dân.

Công trình này rộng 26,2ha, có cảnh quan đẹp, hồ nước, nhiều cây xanh, thảm cỏ, đường dạo bộ... Trong khuôn viên này có 3 công trình tiếp giáp mà chủ thể quản lý khác nhau là Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc, Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc và Đài tưởng niệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục