Vĩnh Phúc xử nghiêm đối tượng chiếm đất công

Các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với chính quyền địa phương cơ sở ngăn chặn sai phạm về lấn chiếm, sử dụng đất công.
Tình trạng lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích đất canh tác sang xây dựng nhà, xưởng sản xuất kinh doanh trái phép trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra phức tạp, gây ra những bức xúc cho người dân.

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, các ngành chức năng của tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương cơ sở để ngăn chặn sai phạm về lấn chiếm, sử dụng đất đai, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng lấn chiếm đất theo đúng thẩm quyền, trình tự và quy định của pháp luật.

Chỉ tính riêng báo cáo sơ bộ của 100 trong tổng số 137 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Vĩnh Phúc, hiện đã có tới 2.889 trường hợp vi phạm đất đai với tổng diện tích 686.349 m2, trong đó có 1.317 hộ tự ý xây nhà ở, xưởng sản xuất trên đất nông nghiệp; 1.069 hộ lấn chiếm đất công do chính quyền đang quản lý, cũng để xây dựng nhà ở, quán bán hàng là chủ yếu.

Việc người dân lấn chiếm đất và xây dựng công trình trái phép trên đất có thể kể đến xã Đồng Văn và xã Tề Lỗ cùng ở huyện Yên Lạc là những nơi điển hình nhất.

Tại xã Đồng Văn có 96 trường hợp vi phạm lấn chiếm đất công chủ yếu ven đường để xây dựng nhà ở, bãi chứa nguyên liệu, bãi phá xe ôtố hết niên hạn sử dụng để bán cho các lò luyện thép... với diện tích 28.855m2. Thời điểm lấn chiếm đất của người dân xã Đồng Văn được xác định chủ yếu từ năm 2006 đến nay.

Xã Tề Lỗ có diện tích đất bị lấn chiếm lên tới 38.012m2, hầu hết các hộ lấn chiếm đất công ở đây cũng để xây dựng nhà ở, san lấp mặt bằng để kinh doanh. Trong xã Tề Lỗ có một số hộ lấn chiếm tới hàng ngàn mét vuông, điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Bắc lấn chiếm, sử dụng trái phép tới gân 15.000 m2./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục