VinUni và Đại học Illinois tại Urbana-Champaign khai trương Trung tâm Y tế Thông minh VinUni-Illinois (VISHC)

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach  – Ngày 20 tháng 7 năm 2022 – VinUniversity (VinUni) và Đại học Illinois tại Urbana-Champaign (University of Illinois at Urbana-Champaign: UIUC) vừa khai trương Trung tâm Y tế Thông minh VinUni-Illinois (VinUni-Illinois Smart Health Center: VISHC), nơi sẽ tập trung vào nghiên cứu liên ngành trong công […]

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach  – Ngày 20 tháng 7 năm 2022 – VinUniversity (VinUni) và Đại học Illinois tại Urbana-Champaign (University of Illinois at Urbana-Champaign: UIUC) vừa khai trương Trung tâm Y tế Thông minh VinUni-Illinois (VinUni-Illinois Smart Health Center: VISHC), nơi sẽ tập trung vào nghiên cứu liên ngành trong công nghệ sinh học và khoa học dữ liệu. VISHC đã chính thức được Vingroup tài trợ 13,5 triệu USD để phát triển các dự án có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận, có thể tác động tích cực đến sức khỏe người dân.

Trong 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã làm bộc lộ những lỗ hổng và thâm hụt trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của nhiều quốc gia, bao gồm cả những quốc gia có lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tiên tiến nhất. Chính vì vậy, VinUni và UIUC đã chính thức thành lập VISHC nhằm phát triển các công nghệ y tế thông minh có giá cả phải chăng và có thể tiếp cận rộng rãi nhằm tăng hiệu quả của hệ thống chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ việc chẩn đoán và điều trị sớm cho mọi người, mọi nơi.

VISHC sẽ hỗ trợ các dự án trong các lĩnh vực sau: (i) phát triển các thiết bị chăm sóc tại điểm chăm sóc sức khỏe; (ii) chăm sóc và chẩn đoán từ xa; (iii) giám sát dịch tễ nước thải; (iv) học máy liên hợp trong y học chính xác.

Mỗi dự án nghiên cứu của VISHC đều sẽ do ít nhất một giáo sư từ VinUni và một giáo sư từ UIUC dẫn dắt. Tất cả sinh viên của VinUni tham gia nghiên cứu tại VISHC đều có cơ hội được học tập nghiên cứu từ 1-2 năm tại UIUC và ngược lại. VISHC sẽ đào tạo 50 thạc sĩ, 50 nghiên cứu sinh tiến sĩ, và 10 học giả sau tiến sĩ tại VinUni và UIUC trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ quan trọng cho chăm sóc sức khỏe thông minh.

Sự hợp tác này hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả vượt trội bằng cách tận dụng thế mạnh của cả hai đối tác. UIUC là một trường đại học uy tín có bề dày hơn 150 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học – công nghệ có tác động mạnh tới cuộc sống. Trường hiện xếp hạng thứ 4 về đào tạo sau đại học trong lĩnh vực Kỹ thuật Máy tính và thứ 3 về Kỹ thuật Môi trường, đồng thời nằm trong Top 15 trường đại học có nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel nhất trên thế giới.

VinUni là trường đại học có tư duy đổi mới sáng tạo, có đội ngũ giảng viên và sinh viên tài năng. Là một thành viên của Tập đoàn Vingroup, liên kết chặt chẽ với hệ thống y tế Vinmec và các công ty công nghệ cao như VinAI, VinBigData, VinBrain…, VinUni có lợi thế về môi trường nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất. Đặc biệt trường có thể triển khai các nghiên cứu liên ngành, kết hợp giữa công nghệ số và y học chính xác theo mô hình 4P (Predictive: dự đoán; Preventive: dự phòng; Personalized: cá thể hoá; Participatory: tham gia).

Tại lễ khai trương VISHC, Giáo sư Minh Đỗ – Giám đốc Trung tâm VISHC, Phó hiệu trưởng danh dự VinUni phát biểu: “Công nghệ sinh học và khoa học dữ liệu là hai lĩnh vực trọng tâm của thế kỷ này. Chúng tôi muốn tập trung vào việc phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe sáng tạo có thể được sử dụng để phục vụ hàng triệu người trên toàn cầu”.

Giáo sư Brian Cunningham, Giám đốc Viện Sinh học Bộ gen Woese tại UIUC cho biết: “VinUni đang thu hút những người trẻ tuổi xuất sắc và nhiệt huyết, những người muốn tạo ra tác động tích cực đến thế giới thông qua những điều họ có thể làm trong sự nghiệp của mình sau khi tốt nghiệp. Sinh viên VinUni được đào tạo bài bản xuất sắc về kỹ thuật điện, máy tính và khoa học máy tính. Qua đó, giúp họ trở thành những nhà nghiên cứu xuất sắc và đội ngũ giảng viên tại VinUni là những nhà khoa học xuất sắc. Cùng nhau nghiên cứu những thách thức lớn về “khoa học nhóm” đa ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn so với việc chỉ làm một mình”.

Giáo sư Brian Cunningham sẽ lãnh đạo dự án về Điểm chăm sóc và Chẩn đoán sức khỏe từ xa cho Hệ thống Y tế Thông minh theo hướng dữ liệu tại VISHC.

Sau Lễ khai trương VISHC, VinUni và UIUC đã đồng tổ chức chuỗi hội thảo về sức khỏe thông minh, với hơn 200 học giả và nhà nghiên cứu tham gia thảo luận về các chủ đề như: Dịch tễ học dựa vào nước thải để giám sát mầm bệnh và vi sinh vật; Ví dụ về cảm biến sinh học Nano và tương lai của chẩn đoán; Xây dựng nền tảng học máy phi tập trung…

Với mục tiêu thúc đẩy sự đổi mới và nghiên cứu xuất sắc, VinUni có kế hoạch hợp tác với các nhà khoa học hàng đầu và các trường đại học nổi tiếng trên thế giới để thành lập các trung tâm nghiên cứu tập trung vào sức khỏe thông minh, di chuyển thông minh, chuyển đổi xanh và chuyển đổi kỹ thuật số. Trung tâm Y tế Thông minh VinUni-Illinois là trung tâm nghiên cứu đầu tiên được thành lập theo mô hình này.

Hashtag: #VinUniversity#Vingroup

Thông tin về VinUniversity (VinUni)

VinUniversity (VinUni) là trường đại học tư thục, phi lợi nhuận xuất sắc do Tập đoàn Vingroup thành lập. VinUni mong muốn phát triển nhân tài cho tương lai, tạo bước đột phá trong nền giáo dục đại học Việt Nam và trở thành trường đại học đẳng cấp quốc tế. Với mục tiêu trở thành một trong 50 trường đại học trẻ hàng đầu của thế giới, VinUni đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với hai trong số 20 trường đại học hàng đầu thế giới là Đại học Cornell và Đại học Pennsylvania. Hiện tại, VinUni đào tạo theo ba nhóm ngành chính gồm Kinh doanh quản trị, Kỹ thuật và Khoa học máy tính, và Khoa học sức khỏe.

Thông tin về Đại học Illinois tại Urbana-Champaign (University of Illinois at Urbana-Champaign: UIUC)

Kể từ khi thành lập vào năm 1867 đến nay, Đại học Illinois tại Urbana-Champaign (UIUC) đã nổi tiếng là trường đẳng cấp thế giới dẫn đầu về nghiên cứu, giảng dạy và sự tham gia của cộng đồng. UIUC được xếp hạng thứ 48 trên toàn cầu theo Times Higher Education 2022, xếp hạng thứ 10 về Kỹ thuật máy tính và xếp hạng thứ 4 về Kỹ thuật môi trường tại Mỹ, theo US News.

Kỹ thuật tại Illinois là # 1 trên “Các tổ chức được trích dẫn nhiều nhất về kỹ thuật, 1999-2009”, danh sách 20 học viện hàng đầu trên toàn thế giới có tổng số trích dẫn cao nhất cho các bài báo nghiên cứu được xuất bản trên các tạp chí kỹ thuật do Thomson Reuters lập chỉ mục. UIUC đã sản sinh ra một số doanh nhân lớn nhất có công ty khởi nghiệp (start-up) đã làm thay đổi thế giới, bao gồm Tesla, Paypal, Salesforce, YouTube…

Tin cùng chuyên mục