Virus cúm A/H1N1 đến 50 nước và vùng lãnh thổ

Ngày 28/5, danh sách các nước và vùng lãnh thổ có số bệnh nhân nhiễm virus cúm A/H1N1 đã lên tới con số 50 sau khi có thêm 4 nước (Venezuela, Bolivia, Paraguay, Slovakia) thông báo các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên.

Ngày 28/5, danh sách các nước và vùng lãnh thổ có số bệnh nhân nhiễm virus cúm A/H1N1 đã lên tới con số 50 sau khi có thêm 4 nước (Venezuela, Bolivia, Paraguay, Slovakia) thông báo các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên.

Tại Venezuela, ca đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1 được xác nhận là một nam thanh niên, 22 tuổi, vừa đi du lịch Panama trở về.

Bộ Y tế Venezuela cho biết bệnh nhân trên hiện đang điều trị tại nhà và có phản ứng tốt với phác đồ điều trị. Bộ này cũng đang tiến hành kiểm tra 6 người từng tiếp xúc với bệnh nhân và 80 người khác đi cùng chuyến bay.

Hai trường hợp đầu tiên xác nhận nhiễm virus cúm A/H1N1 tại Bolivia là một phụ nữ, 39 tuổi và con trai 7 tuổi sống ở thành phố Santa Cruz de la Sierra.

Hai người này được phát hiện nhiễm cúm sau khi trở về từ New York hôm 25/5. Hiện các mẫu bệnh phẩm của hai người này đã được gửi sang thành phố Atlanta của Mỹ để xét nghiệm thêm.

Bộ Y tế Paraguay cũng khẳng định 5 trường hợp nhiễm virus cúm A/H1N1 đầu tiên tại nước này. Tất cả những người này đều đã tiếp xúc với một phụ nữ vừa từ New York trở về. Tuy nhiên, bộ trên cho biết các bệnh nhân đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

Còn tại Slovakia, Cơ quan Y tế của nước này đã xác nhận ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên. Song, người đứng đầu Trung tâm Cúm Quốc gia thuộc cơ quan trên, Tiến sỹ Hana Blaskovicova đã từ chối cho biết thông tin chi tiết về bệnh nhân.

Trước đó, ngày 27/5, hai nước khu vực Caribbean là Uruguay và Cộng hòa Dominicana cũng thông báo các trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1.

Số ca nhiễm virus cúm A/H1N1 tại các khu vực khác ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ cũng liên tục gia tăng trong hai ngày qua.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến cuối ngày 28/5, số người nhiễm chủng virus nguy hiểm này đã lên tới gần 13.500 người, trong đó có 110 người chết.

Ba nước Bắc Mỹ là Mexico, Mỹ và Canada, nằm trong vùng tâm dịch, vẫn có số bệnh nhân tử vong và lây nhiễm cao nhất.

Riêng tại Mexico, ngày 28/5 đã có thêm 6 ca tử vong, nâng tổng số người chết do cúm A/H1N1 ở nước này lên 95 trường hợp trong số gần 4.900 người nhiễm bệnh.

Mỹ với 12 người chết trong số gần 8.500 trường hợp nhiễm bệnh.

Canada có 2 người chết và Costa Rica có 1 người chết.

Liên quan đến việc sản xuất vắcxin chống cúm A/H1N1, ngày 28/5, Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe (HPA) của Anh cho biết các nhà khoa học nước này đã "sản xuất" được một chủng virus cúm H1N1, có thể được sử dụng cho việc bào chế trên quy mô lớn một loại vắcxin chống cúm A/H1N1.

Theo cơ quan trên, chủng virus này sẽ được cung cấp cho ngành dược phẩm và các cơ sở nghiên cứu cúm khác. HPA cho rằng đây là một bước tiến quan trọng hướng tới việc sản xuất quy mô lớn loại vắcxin chống cúm A/H1N1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục