Virus cúm A/H1N1 gây chết người rất nhanh

Chuyên gia Virus cúm A/H1N1 có những đặc tính khác cúm thông thường, gây tử vong chủ yếu ở lứa tuổi từ nhi đồng đến thanh niên.
Ngày 16/10, các quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo virus cúm A/H1N1 có những đặc tính khác cúm thông thường, gây tử vong chủ yếu ở lứa tuổi từ nhi đồng đến thanh niên và tốc độ gây chết người là rất nhanh.

Trong nhiều trường hợp, sức khỏe bệnh nhân suy giảm rất nhanh, trong vòng 3 đến 5 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng của bệnh, nhiều trường hợp bị suy hô hấp chỉ trong vòng 24 giờ, buộc phải dùng máy trợ thở.

Khác virus cúm thông thường tấn công đường hô hấp trên, virus A/H1N1 xâm nhập sâu hơn vào đường hô hấp dưới, thậm chí vào phổi. Chuyên gia về cúm WHO Nikki Shindo xác nhận khoảng 30% số ca nhiễm dịch nặng xuất hiện các triệu chứng bội nhiễm.

Đáng chú ý, số trẻ em chết vì cúm ở Mỹ cho đến nay đã lên đến 86 trường hợp, so với 88 trường hợp trong 3 mùa cúm thông thường trước đó. Hầu hết các trường hợp tử vong trong mùa cúm năm nay là do virus A/H1N1 gây ra và thuộc nhóm từ 5 đến 17 tuổi.

Trong khi đó, theo quan chức Trung tâm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh Mỹ Anne Schuchat, số ca tử vong vì cúm nói chung ở Mỹ đã vượt ngưỡng dịch bệnh trong khi dịch cúm đã lan rộng ở 41 trong tổng số 50 bang, hầu hết là cúm A/H1N1. Ở các bang còn lại, tỷ lệ người nhiễm dịch cao hơn mức trung bình. Đây là diễn biến chưa từng có ở Mỹ tại thời điểm này trong các năm trước.

Các bệnh viện ở Nam Bán cầu đều "quá tải" do nhiều bệnh nhân cúm được đưa vào cấp cứu, trong đó không ít trường hợp cần được chăm sóc tích cực. Các kế hoạch sản xuất vắcxin phòng cúm A/H1N1 có thể bị trì hoãn do trở ngại trong khâu thử nghiệm về liều dùng và độ an toàn.

Trong khi đó, các phòng khám nhiều khi có xu hướng chờ xác nhận kết quả xét nghiệm mới cho bệnh nhân sử dụng Tamiflu hoặc Relenza, dẫn đến bệnh nhân không được điều trị kịp thời./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục