Virus H1N1 gây tổn thương hệ hô hấp nghiêm trọng

Virus cúm A/H1N1 nguy hiểm hơn so với các loại virus cúm thông thường do tốc độ phát triển nhanh chóng của chúng trong hệ hô hấp con người.
Kết quả một nghiên cứu mới do các nhà khoa học hàng đầu thuộc trường đại học Wisconsin (Mỹ) tiến hành, công bố ngày 13/7, cho thấy virus cúm A/H1N1 đã trở nên nguy hiểm hơn so với các loại virus cúm thông thường do tốc độ phát triển nhanh đến chóng mặt của chúng trong hệ hô hấp của con người.

Các nhà khoa học trên đã tiến hành các thí nghiệm ở khỉ, chuột và chồn. Kết quả cho thấy virus cúm A/H1N1 phát triển mạnh và gây thương tổn cho hệ hô hấp của con người, trong đó có phổi, nghiêm trọng hơn so với các loại virus cúm theo mùa.

Ngoài ra, kết quả xét nghiệm mẫu máu của những bệnh nhân còn sống sót sau đại dịch cúm năm 1918 cho thấy những người này dường như miễn dịch đối với cúm A/H1N1 hiện nay, song lại "hoàn toàn bất lực" trước các loại cúm thông thường.

Nhà khoa học Yoshihiro Kawaoka cho biết kết quả nghiên cứu trên khiến ông cảm thấy lo ngại hơn đối với đại dịch cúm A/H1N1 đang ngày càng lan rộng trên thế giới hiện nay.

Trong khi đó, tại cuộc hội thảo ngày 12/7 ở Toronto (Canada) với sự tham dự của 200 nhà khoa học để bàn biện pháp ngăn chặn sự lây lan của đại dịch cúm A/H1N1, chuyên gia này cũng dự đoán sẽ có khoảng từ 30-40% dân chúng Bắc Mỹ bị nhiễm virus cúm A/H1N1 trong khoảng thời gian từ 12 - 16 tuần vào mùa thu tới khi thời tiết thay đổi.

Chuyên gia McGeer cho biết đặc tính của loại virus này là luôn biến đổi theo thời gian và rất khó lường trước. Sự biến đổi này có thể sẽ làm nảy sinh đợt dịch cúm mới nguy hiểm hơn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục