Virus phá hoại máy tính ở nhà máy hạt nhân Iran

Bộ trưởng Tình báo Iran ngày 10/10 cho biết Iran đã phát hiện virus phá hoại hệ thống máy tính của nhà máy hạt nhân của nước này.
Bộ trưởng Tình báo Iran, ông Heidar Moslehi ngày 10/10 cho biết Iran đã phát hiện và vô hiệu hóa loại virus nhằm phá hoại hệ thống máy tính của nhà máy hạt nhân của nước này.

Hãng tin ISNA dẫn lời ông Moslehi nêu rõ âm mưu sử dụng virus nhằm tấn công hệ thống máy tính của nhà máy hạt nhân của Iran đã hoàn toàn thất bại.

Trước đó, Tehran cho biết virus máy tính Stuxnet đã xâm nhập khoảng 30.000 địa chỉ thuê bao của nước này, trong đó có một số máy tính cá nhân của nhân viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

Virus Stuxnet là loại virus tự biến thể, được sử dụng để thu thập thông tin và lập trình lại hệ thống máy tính công nghiệp, đặc biệt để tấn công các hệ thống SCADA điều khiển và giám sát các quy trình công nghiệp.

Virus Stuxnet từng được tìm thấy trước đây trong hệ thống mạng của hãng Siemens, chủ yếu ở Ấn Độ, Pakistan, Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục