Vitamin B3 giúp phục hồi chức năng của não

Vitamin B3 có thể thúc đẩy sự phát triển của các tế bào thần kinh và qua đó giúp phục hồi chức năng của não sau khi bị đột quỵ.
Kết quả nghiên cứu ban đầu của các bác sỹ tại bệnh viện Henry Ford (Mỹ) cho thấy vitamin B3 có thể thúc đẩy sự phát triển của các tế bào thần kinh và qua đó giúp phục hồi chức năng của não sau khi bị đột quỵ.

Trong công trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã sử dụng vitamin B3 để điều trị cho chuột bị đột quỵ thiếu máu cục bộ, loại đột quỵ phổ biến nhất.

Kết quả cho thấy mạch máu và tế bào thần kinh mới đã phát triển trên não của những chú chuột này. Các nhà khoa học đang tiếp tục thử nghiệm điều trị bằng vitamin B3 trên các bệnh nhân bị đột quỵ.

Tiến sỹ khoa học Michael Chopp, Giám đốc khoa học của Viện thần kinh Henry Ford, cho biết trước đây vitamin B3 đã được sử dụng để điều trị nâng cao mức độ cholesrerol tốt ở các bệnh nhân sau đột quỵ một cách hiệu quả.

Nếu kết quả thực nghiệm trên người đạt kết quả tốt thì sẽ có biện pháp điều trị mới rẻ tiền và dễ thực hiện cho một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất về thần kinh.

Kết quả nghiên cứu này cũng mở ra việc nghiên cứu thuốc cho các căn bệnh về thần kinh khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục