V-League 2018: Hấp dẫn cuộc đua đến ngôi vô địch ở vòng 17

Tại lượt trận đấu này, tâm điểm hướng tới là cuộc chạy đua điểm số giữa các đội đang ở nhóm đầu bảng xếp hạng như Hà Nội, FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh hay Sanna Khánh Hòa BVN.
V-League 2018: Hấp dẫn cuộc đua đến ngôi vô địch ở vòng 17 ảnh 1Pha tranh bóng giữa Đinh Văn Trường (66,Nam Định) và Nguyến Vũ Tín (28,Sài Gòn FC). (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Tối 1/7, trên các sân Hòa Xuân (Đà Nẵng), Lạch Tray (Hải Phòng), Cần Thơ, Bình Dương, Tam Kỳ (Quảng Nam), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã diễn ra 7 trận đấu tại vòng 17 Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café 2018 (V-League 2018).

Tại lượt trận đấu này, tâm điểm hướng tới là cuộc chạy đua điểm số giữa các đội đang ở nhóm đầu bảng xếp hạng như Hà Nội, FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh hay Sanna Khánh Hòa BVN.

V-League 2018 đã trải qua 16 vòng đấu với ngôi vị dẫn đầu vẫn thuộc về đội bóng Hà Nội. Như vậy, chỉ còn 10 vòng đấu nữa, giải đấu này sẽ chính thức khép lại.

Với số điểm vượt xa các đội bóng ở đằng sau, Hà Nội đang dần thực hiện mục tiêu vô địch mùa giải năm nay khi khoảng cách điểm số của mình với các đội bóng phía sau được nới rộng lên con số 16 (tương đương hơn 5 trận thắng).

Với thành tích 15 trận chưa biết mùi thất bại sau 16 lượt đấu, rất ít đối thủ có thể cản bước được Hà Nội sớm vô địch ở mùa giải năm nay.

Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh (hiện đứng ở vị trí thứ 4) với Hà Nội được giới chuyên môn đặc biệt quan tâm, bởi chỉ có những đội bóng dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Than Quảng Ninh mới có thể cản được bước tiến Hà Nội, khi đội bóng này được thi đấu trên sân nhà Cẩm Phả.

Đúng như nhận định, Than Quảng Ninh bước vào trận đấu với quyết tâm cao. Chỉ sau 7 phút tiếng còi khai cuộc cất lên, đội chủ nhà Than Quảng Ninh đã có bàn mở tỷ số nhờ công của tiền đạo Vinicius.

Tuy nhiên, trước đội khách Hà Nội quá mạnh, Than Quảng Ninh đã phải nhận 2 bàn thua trong hiệp thi đấu đầu tiên ở những phút 31 và 35.

Bước vào hiệp 2, mặc dù đã rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa, những chủ nhà Than Quảng Ninh đành ngậm ngùi chịu thua 1-2 trước Hà Nôi khi bỏ lỡ vài cơ hội ghi bàn mười mươi.

Có được trận thắng này, đội khách Hà Nội tiếp tục bỏ xa các đội bóng phía sau 16 điểm (tương đương hơn 5 trận thắng) và băng băng về đích mà ít có đội bóng nào cản được.

Trong khi đó, FLC Thanh Hóa đang đứng ở vị trí thứ 2 trên Bảng xếp hạng (đội bóng cũng được đánh giá cao trên đường đua đến ngôi vô địch) đã có cuộc hành quân đến sân của SHB Đà Nẵng.

Tuy nhiên, trước đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã từng 3 lần vô địch V-League ở những năm 1992, 2009, 2012 thì việc giành chiến thắng của FLC Thanh Hóa không thể thực hiện được.

Với tỷ số 3-3 giữa SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa đã phần nào phản ánh đúng thế trận trên sân và cả hai đội bóng bằng lòng chia điểm cho nhau.

Với 1 điểm có được trong trận đấu này thì FLC Thanh Hóa đã tụt xuống 1 bậc từ vị trí thứ 2 xuống thứ 3 trên Bảng xếp hạng, nhường đường cho Sanna Khánh Hòa BVN vươn lên vị trí thứ 2 nhờ trận thắng sát nút 2-1 trước XSKT Cần Thơ trong trận đấu tại vòng 17 này.

Như vậy, với những kết quả tại các trận cầu tâm điểm như trên thì Hà Nội vẫn dẫn đầu với 44 điểm sau 17 vòng đấu. Sanna Khánh Hòa BVN đứng ở vị trí thứ 2 với 28 điểm, FLC Thanh Hóa xếp thứ 3 với 26 điểm, Than Quảng Ninh xếp thứ 4 với 25 điểm.

Ở nhóm cuối, Sài Gòn có trận thắng sát nút 1-0 trước Nam Định đã giúp cho đội bóng phía Nam từ vị trí cuối Bảng xếp hạng vươn lên thứ 12, đẩy Nam Định từ vị trí 12 xuống 13.

Trong khi đó, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ giành được 1 điểm trước Becamex Bình Dương đành ngậm ngùi đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng (thứ 14)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục