V-League 2018: Sài Gòn FC và Sanna Khánh Hòa BVN chia điểm

Tối 18/5, trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Sài Gòn FC đã có trận đấu tiếp đội khách Sanna Khánh Hòa BVN tại vòng đấu thứ 8 V-League 2018.
V-League 2018: Sài Gòn FC và Sanna Khánh Hòa BVN chia điểm ảnh 1Pha cắt đường bóng tấn công của hậu vệ Zarour Chaher (93, Sanna Khánh Hòa BVN) trước tiền đạo Hoàng Thiên (10, Sài Gòn FC). (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Tối 18/5, trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Sài Gòn FC đã có trận đấu tiếp đội khách Sanna Khánh Hòa BVN tại vòng đấu thứ 8 Giải bóng đá vô địch quốc gia Nuti Cafe V-League 2018.

Trước trận đấu này, đội bóng phố biển Sanna Khánh Hòa BVN đang tạm thời xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau bảy vòng đấu, trong khi đó đội bóng của huấn luyện viên Phan Văn Tài Em đang ở vị trí thứ 12. Đây là cơ hội cho các cầu thủ Sài Gòn FC tìm kiếm trận thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng khi đội bóng đang dần lấy lại sự tự tin và hình ảnh vốn có, đồng thời được thi đấu trên sân nhà.

Sau tiếng còi khai cuộc, huấn luyện viên Phan Văn Tài Em chủ động xua quân dâng cao đội hình tấn công về phía khung thành huấn luyện viên Võ Đình Tân, khiến các học trò huấn luyện viên này phải phòng thủ vất vả và đến phút thứ 11 đội khách mới có pha tấn công về phía khung thành chủ nhà Sài Gòn FC.

[Nam Định có chiến thắng đầu tay, FLC Thanh Hóa lại gây thất vọng]

Phút 22, hậu vệ Đình Lợi của Sanna Khánh Hòa BVN có pha đột phá vượt qua hàng thủ, đối mặt với thủ môn nhưng cú vẩy bóng quá yếu không vượt qua tay thủ môn, bóng bật ra nhưng đồng đội của Đình Lợi lại bỏ lỡ cơ hội, ngay sau đó đội chủ nhà đã có cú đáp trả về phía khung thành Sanna Khánh Hòa BVN, tiền vệ Thái Văn Triền tung cú sút xa ngoài vòng cấm khiến thủ thành Tuấn Mạnh của đội khách chỉ biết đứng nhìn nhưng bóng lại đi bật cột dọc ra ngoài trong tiếng thở đầy tiếc nuối của các cổ động viên Sài Gòn FC... Thế trận hiệp 1 hòa với tỷ số 0-0.

Vào hiệp thi đấu thứ 2, ở phút 54, tiền đạo Hoàng Thiên của đội chủ nhà phá bẫy việt vị và tận dụng thành công sơ hở hàng thủ Sanna Khánh Hòa BVN, anh nhanh chóng thoát xuống và nhận bóng từ đường chuyền đẹp mắt của tiền vệ Trần Vũ, tỉa bóng qua thủ môn Tuấn Mạnh mở tỷ số 1-0 cho đội chủ sân Thống Nhất.

Phút 68, trung vệ Sài Gòn FC bất ngờ để mất bóng và lập tức bóng được chuyền cho tiền vệ Tấn Tài của Sanna Khánh Hòa BVN, Tấn Tài đối mặt với thủ môn, tung cú sút căng nhưng thủ môn đã xuất sắc đẩy được bóng ra ngoài. Ngay sau đó ở phút 69, liên tục hai pha sóng gió diễn ra trước khung thành Sài Gòn FC nhưng tất cả chỉ dừng lại là cơ hội nguy hiểm. Sanna Khánh Hòa BVN chưa thể xuyên thủng lưới đối phương.

Tưởng chừng chủ nhà có được chiến thắng nhưng bất ngờ đã xảy ra. Phút 90+4, hậu vệ Văn Ngọ phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho đội bóng phố biển hưởng quả phạt đền, ngoại binh Toure đã không bỏ qua cơ hội gỡ hòa 1-1. Kịp có bàn thắng phút cuối và buộc chủ nhà chia điểm, Sanna Khánh Hòa BVN có 13 điểm giúp họ giữ vị trí thứ 3 sau 8 vòng đấu, chủ nhà Sài Gòn FC 7 điểm tạm xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Dường như sự xuất hiện của vị huấn luyện viên trưởng quốc gia Park Hang-seo trên khán đài đã không đủ khích lệ tinh thần các cầu thủ và thế trận tổng quan cho thấy đây là trận đấu không có chuyên môn cao khi chỉ có gần 300 khán giả đến sân cổ vũ cho hai đội.

Ở vòng 9 của giải, đội Sài Gòn FC tiếp tục thi đấu trên sân nhà tiếp đội SXKT Cần Thơ vào ngày 25/5 và Sanna Khánh Hòa BVN di chuyển đến làm khách trên sân của Hải Phòng vào ngày 26/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục