V-League 2018: Tân binh Nam Định bị chia điểm trên sân nhà

Trận đấu trong khuôn khổ vòng 1 V-League 2018 giữa đội chủ nhà Nam Định và Xổ số kiến thiết Cần Thơ trên sân Thiên Trường đã diễn ra kịch tính, hấp dẫn nhưng không bên nào ghi được bàn thắng.
V-League 2018: Tân binh Nam Định bị chia điểm trên sân nhà ảnh 1Các cầu thủ trẻ của Nam Định (áo vàng) đã có trận mở màn V.League 2018 khá thành công. (Ảnh Công Luật/TTXVN)

Chiều 11/3, trận đấu trong khuôn khổ vòng 1 V-League 2018 giữa đội chủ nhà Nam Định và Xổ số kiến thiết Cần Thơ trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định) đã diễn ra kịch tính, hấp dẫn nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Tỷ số hòa 0-0 ngay trong ngày khai cuộc khiến cho hai đội bóng được đánh giá yếu nhất giải năm nay phải nỗ lực rất nhiều để đảm bảo suất trụ hạng.

Trở lại đấu trường bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao sau 7 năm vắng bóng, đội bóng Nam Định nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ quê nhà ngay từ trận thi đấu đầu tiên. Sân vận động Thiên Trường với sức chứa gần 30.000 chỗ ngồi gần như được phủ kín. Người dân Thành Nam đã đến từ rất sớm để cổ vũ cho đội nhà.

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các cổ động viên, ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu các cầu thủ đội chủ nhà Nam Định đã tràn lên phần sân của đối phương, tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm, uy hiếp khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi bên phía đội khách Cần Thơ nhưng đáng tiếc, các chân sút của đội chủ nhà đã lần lượt bỏ lỡ. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0.


[V-League 2018: Than Quảng Ninh chiến thắng nhờ tiền đạo ngoại binh]

Bước sang hiệp 2, thế trận một chiều được đội chủ nhà áp đặt lên phần sân của đối phương. Phút 64, từ một pha phản công bên phía hành lang cánh trái, cơ hội ngon ăn nhất trận đấu thuộc về cầu thủ Benjamin khi đối mặt với thủ môn Tô Vĩnh Lợi bên phía đội khách Cần Thơ, tuy nhiên tiền đạo người Trinidad và Tobago đã sút đập cột dọc. Những phút tiếp theo, sức ép liên tục được các học trò của Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ bên phía Nam Định tạo ra. Đội bóng Thành Nam tổ chức tranh chấp ngay trên phần sân đối phương, liên tục nhồi bóng vào vòng cấm địa đội khách. Vô số các cơ hội "ngon ăn" được tạo ra nhưng các tiền đạo đội chủ nhà đã không thắng được sự xuất sắc của thủ môn bên phía đội khách.

Trước sức ép của đội chủ nhà, đội khách Xổ số kiến thiết Cần Thơ chọn lối đá phòng ngự phản công khu vực, tập trung số đông cầu thủ ở phần sân nhà để bịt kín mọi ngả đường vào khung thành của thủ môn Tô Vĩnh Lợi đồng thời chờ đợi thời cơ phản công nhanh và suýt chút nữa họ có bàn mở tỷ số ở cuối trận đấu do sự mất tập trung của hàng thủ Nam Định nhưng tiền đạo đội khách lại không thắng được thủ môn bên phía Câu lạc bộ Nam Định. Kết thúc trận đấu, hai đội ra sân với tỷ số 0-0.

Phát biểu sau trận đấu, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nam Định Nguyễn Văn Sỹ cho rằng, mặc dù có rất đông khán giả đến sân cổ vũ, nhưng các cầu thủ trẻ đã bỏ qua áp lực tâm lý để thi đấu đúng chiến thuật toàn đội đã đề ra. Trận này, các cầu thủ Nam Định đã chơi rất tốt, đặc biệt là trong hiệp 2 đã tạo được nhiều cơ hội nhưng đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi. Với tân binh như Nam Định trận hòa này là bước khởi đầu không tệ giúp các cầu thủ trẻ tự tin hơn khi gặp các đối thủ lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục