V-League 2019: Điểm tên đội bóng vô địch lượt đi sau vòng đấu 12

Với 26 điểm sau 11 vòng đấu, Thành phố Hồ Chí Minh đang mang hy vọng vô địch lượt đi khi hơn Hà Nội - đội bóng đứng thứ hai, tới 5 điểm (tương đương hơn 1 trận thắng).
V-League 2019: Điểm tên đội bóng vô địch lượt đi sau vòng đấu 12 ảnh 1Hà Nội FC (áo tím) gặp đội Hồ Chí Minh FC (áo đỏ). (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Chỉ còn hai vòng đấu nữa là lượt đi Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 2019 (V-League 2019) chính thức khép lại.

Với 26 điểm sau 11 vòng đấu, Thành phố Hồ Chí Minh đang mang hy vọng vô địch lượt đi khi hơn Hà Nội - đội bóng đứng thứ hai, tới 5 điểm (tương đương hơn 1 trận thắng).

Điều này sẽ khiến vòng đấu thứ 12 diễn ra trong hai ngày 30-31/5 trở nên kịch tính hơn, bởi chỉ cần một chiến thắng nữa sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vô địch lượt đi trước một vòng đấu, bất kể kết quả của đội đứng thứ hai như thế nào.

Trong lượt trận đấu cuối của lượt đi, dù không có lợi thế sân nhà nhưng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được đánh giá cao hơn SHB Đà Nẵng cả về thành tích thi đấu cũng như chiến thuật chuyên môn.

Là đội bóng đang đứng ở vị trí số một trên bảng xếp hạng với 8 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận thì Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định được bản lĩnh trước các đội thủ khác đang góp mặt tại V-League 2019, trong đó có những tên tuổi lớn như Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa. Với thứ hạng này, Thành phố Hồ Chí Minh đang hơn năm bậc so với SHB Đà Nẵng sau 11 vòng đấu.

Còn về chiến thuật chuyên môn, từ khi huấn luyện viên trưởng Jung Hae Seong “chèo lái” con tàu ở mùa giải mới thì Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành đội bóng mạnh, đoàn kết, chặt chẽ trong lối chơi.

Rút kinh nghiệm hàng thủ "mong manh" ở mùa giải trước, huấn luyện viên Jung Hae Seong đã củng cố điểm yếu này bằng cách phòng thủ toàn đội với sơ đồ 4-4-2 cân bằng. Hai tiền đạo ngoại cắm trên, bốn tiền vệ và bốn hậu vệ tạo thành vành đai phòng ngự chặt chẽ và rất kín kẽ khiến hàng công của các đối thủ khó có thể “khoan thủng."

[Đánh bại Sông Lam Nghệ An, TP.HCM bỏ xa Hà Nội FC 5 điểm]

Nhờ vậy, sau 11 vòng đấu, Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ để thua đúng một trận. Kết quả ấn tượng này đã giúp Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đội bóng số một sau nhiều vòng đấu, đặc biệt với lối đá tấn công trực diện đã khiến nhiều đối thủ bất ngờ và cực khó chịu.

Với những ưu điểm vượt trội trên hi vọng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giành trọn vẹn 3 điểm trước SHB Đà Nẵng trong lượt trận đấu thứ 12 diễn ra trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng) để chính thức trở thành nhà vô địch lượt đi trước 1 vòng đấu.

Trong khi đó, đội đứng ở vị trí thứ hai là Hà Nội đang có 21 điểm, kém 5 điểm so với đội dẫn đầu nên chỉ mong Thành phố Hồ Chí Minh “sảy chân” ở lượt trận đấu thứ 12 thì Hà Nội mới có thêm cơ hội vươn lên khi lượt đi chỉ còn hai vòng đấu nữa là kết thúc.

Nhưng cũng phải nói rằng cơ hội đó rất hẹp trừ khi Hà Nội phải thắng liên tiếp 2 trận và Thành phố Hồ Chí Minh thua liên tiếp 2 trận. Tuy nhiên, "còn nước còn tát," Hà Nội tiếp tục hành quân đến sân Pleiku (Gia Lai) để đối đầu với “dàn sao” của Hoàng Anh Gia Lai.

Trận đấu giữa Hà Nội với Hoàng Anh Gia Lai được người hâm mộ thực sự mong chờ khi trong đội hình của cả hai đội bóng đều góp mặt nhiều cầu thủ xuất sắc đang khoác áo cho các đội tuyển quốc gia như Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Hồng Duy, Minh Vương, Việt Hưng, Thanh Sơn, Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Kiên, Đức Huy, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Tiến Dũng, Thành Lương, Văn Quyết…

Trận đấu này có một không hai khi trên sân quy tụ rất nhiều “ngôi sao," nên dù chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đang loay hoay ở nhóm giữa bảng, Hà Nội cũng đang yếu thế trong cuộc đua vô địch lượt đi thì trận đấu này vẫn là cuộc trình diễn đầy kỹ thuật của các cầu thủ, thể hiện tài cầm quân của hai huấn luyện viên Lee Tae-hoon (Hoàng Anh Gia Lai) và Chu Đình Nghiêm (Hà Nội)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục