V-League 2020: Sài Gòn FC giữ ngôi đầu bảng sau giai đoạn 1

Dù chỉ có được kết quả hòa 0-0 trước đội bóng Than Quảng Ninh nhưng Sài Gòn FC vẫn giữ được ngôi “vô địch” sau giai đoạn 1 của V-League 2020.
V-League 2020: Sài Gòn FC giữ ngôi đầu bảng sau giai đoạn 1 ảnh 1Pha tranh bóng giữa đội chủ nhà Sài Gòn FC (áo đỏ) và Than Quang Ninh (áo xanh). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 1/10 trên Sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), chủ nhà Sài Gòn FC đã có cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh trong trận đấu thuộc vòng 13 V-League 2020.

Dù chỉ có được kết quả hòa 0-0 nhưng Sài Gòn FC vẫn giữ được ngôi “vô địch” sau giai đoạn 1 của V-League 2020.

Trong trận đấu này, chủ nhà Sài Gòn FC vắng một số trụ cột, đặc biệt là chân sút số 1 Paulo Pedro khiến sức mạnh của họ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, quyết tâm giành chiến thắng để nắm chắc ngôi vị số 1 sau giai đoạn 1 và chiếm lợi thế cho giai đoạn 2, Sài Gòn FC nhập cuộc khá tự tin và có phần chiếm ưu thế trong kiểm soát bóng.

Trong khi đó, Than Quảng Ninh đang có phong độ khá tốt và đang xếp trong nhóm đầu bảng xếp hạng. Đội bóng đến từ đất mỏ cũng nhanh chóng dâng cao đội hình nhằm giành lại thế trận. Các cầu thủ đội khách tung ra nhiều pha tấn công nguy hiểm, với sự cơ động của Jermie Lynch (số 91).

Tuy nhiên, lối chơi chặt chẽ sau đó khiến hai đội không có nhiều cơ hội để mở tỉ số. Tình huống đáng tiếc nhất trong hiệp 1 là pha sút phạt đẹp mắt của Hai Long (số 88), đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành thủ môn Văn Phong (số 36) bên phía chủ nhà.

[Giai đoạn một V-League: HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trụ hạng thành công]

Ngay đầu hiệp 2, Sài Gòn FC đẩy cao đội hình và có nhiều tình huống gây sóng gió cho hàng thủ đội khách. Phút 53, Geovane Magno (số 94) có cơ hội thoát xuống, nhưng pha xử lý thiếu dứt khoát khiến cầu thủ này mất đi cơ hội ghi bàn.

Ngay sau pha bỏ lỡ của Geovane, từ tình huống đá phạt góc, trung vệ Thân Thành Tín (số 26) có pha đánh đầu cận thành trong tư thế khá thoải mái nhưng lại đưa bóng đi chệch khung thành Than Quảng Ninh.

V-League 2020: Sài Gòn FC giữ ngôi đầu bảng sau giai đoạn 1 ảnh 2Pha tranh bóng giữa đội chủ nhà Sài Gòn FC (áo đỏ) và Than Quang Ninh (áo xanh). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chơi không quá nổi bật nhưng đội bóng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cũng gây rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Sài Gòn FC liên tiếp có những điều chỉnh lối chơi, thay người nhưng không tạo thêm được cơ hội ghi bàn rõ ràng.

Lối chơi có phần thận trọng và chậm rãi của hai đội khiến trận đấu khép lại với tỷ số hòa không có bàn thắng. Kết quả này giúp hai đội tiếp tục duy trì nhóm dẫn đầu và vào Top 8 đội tranh ngôi vô địch giải đấu.

Với 24 điểm, Sài Gòn FC vẫn giữ ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng V-League 2020 sau giai đoạn 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục