V.League 2022: Chiến thắng áp đảo, Hà Nội vững vàng ngôi đầu bảng

Tối 15/10, trong trận đấu cuối cùng của vòng 19, Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2022, Câu lạc bộ Hà Nội đã thắng đậm trước Nam Định trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội.
V.League 2022: Chiến thắng áp đảo, Hà Nội vững vàng ngôi đầu bảng ảnh 1Các cầu thủ Hà Nội ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 của cầu thủ Vinicius (số 7) ở phút 51 của trận đấu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tối 15/10, trong trận đấu cuối cùng của vòng 19, Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2022, Câu lạc bộ Hà Nội đã thắng đậm trước Nam Định trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội.

Bảy bàn thắng trong 90 phút thi đấu. Đây là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất từ đầu mùa giải đến nay và là chiến thắng thứ 11 của đội đầu bảng Câu lạc bộ Hà Nội.

Khi tiếng còi khai cuộc vừa vang lên, đội Hà Nội đã nhanh chóng dẫn dắt cuộc đấu. Phút thứ 4, bàn thắng ấn tượng từ cú sút của Hai Long đã mang về tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Bị dẫn trước, Nam Định đã tràn lên chơi ép sân và nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn.

Phút 20, từ tình huống đá phạt, Văn Quyết (Hà Nội) đã treo bóng trước khu vực khung thành, tận dụng sơ hở kèm người của hàng hậu vệ Nam Định, Văn Hậu đã nhảy lên đánh đầu, hạ gục thủ môn Nam Định. 2-0 cho các cầu thủ chủ nhà.

Dẫn trước 2 bàn, Hà Nội tiếp tục chơi ép sân. Từ pha đá phạt góc, cầu thủ mang áo số 20 Bùi Hoàng Việt Anh nhận đường truyền đẹp từ đồng đội và trong tình huống không bị theo kèm đã sút bóng vào lưới, nâng tỷ số 3-0 cho Hà Nội. 3 bàn thắng trong 35 phút thi đấu làm khán đài rộn rã.

Cuối hiệp 1, cầu thủ chủ lực của Nam Định Alison bị trấn thương, không thể thi đấu tiếp khiến cho Nam Định bước vào hiệp 2 trong hoàn cảnh khó càng thêm khó.

[Chia điểm với Viettel, Sài Gòn FC vẫn đứng cuối bảng xếp hạng] 

Phút 50, từ pha phối hợp ăn ý, Văn Quyết có cú sửa lòng đẹp mắt, bóng bay vào lưới của thủ thành Nam Định nâng tỷ số lên 4-0. Phút tiếp theo, cầu thủ nhập ngoại Lucao của Hà Nội đón đường chuyền từ đồng đội, đi bóng vượt qua thủ môn Nam Định rồi ghi bàn thắng thứ 5 của trận đấu. Hà Nội dẫn dước 5-0 và được xác nhận là đội bóng có hàng công mạnh nhất tại V.league 2022 cho tới thời điểm này.

Dù bị dẫn trước rất đậm, Nam Định vẫn quyết liệt dồn lên tấn công. Phút 55, Mạnh Hùng đã có bàn gỡ 1-5 cho đội khách khi đội hình Hà Nội đã chơi nới lỏng. 30 phút cuối, đội Hà Nội thay những cầu thủ chủ lực, đổi chiến thuật thi đấu khi chiến thắng là khá chắc chắn trên sân nhà. Bất ngờ, phút 62, từ sơ hở của hàng thủ Hà Nội, Mạnh Hùng lại có pha sút bóng, hạ gục thủ thành Nguyễn Văn Công, rút ngắn khoảng cách xuống 3 bàn cho Nam Định.

Tỷ số 5-2 được duy trì cho đến hết trận đấu dù Nam Định có 2 lần đưa bóng vào khung thành đối phương nhưng bàn thắng không được tính do việt vị. Thua trận này, Nam Định đang sở hữu 19 điểm sau 19 vòng đấu và theo lịch sẽ nghỉ thi đấu ở vòng tiếp theo. Do đó, thứ hạng của Nam Định tiếp tục bị đe dọa bởi các đội bóng ngay sau mình trên bảng xếp hạng. Nhóm cuối bảng xếp hạng đang vô cùng gay cấn khi các đội bám đuổi nhau về điểm. Thắng trận này, Hà Nội sở hữu 37 điểm, vững vàng ngôi đầu bảng.

Trước đó, Bình Dương đã hòa Thành phố Hồ Chí Minh 0-0 trên sân Bình Dương trong một trận đấu ngang sức. Chia nhau 1 điểm, 2 đội không cải thiện được thứ hạng trên bảng hếp hạng.

Trận đối đầu giữa Thanh Hóa-Hải Phòng diễn ra gay cấn với nhiều pha ăn miếng trả miếng trên sân Thanh Hóa. Hải Phòng chơi ép sân từ những phút đầu tiên và kiểm soát thế trận khá tốt, tuy nhiên hàng thủ của Thanh Hóa chơi chặt, phối hợp cản phá các pha tấn công. Hết hiệp 1, không đội nào ghi được bàn thắng.

Hiệp 2, đội Thanh Hóa thực hiện được nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Hải Phòng. Phút 76, từ pha treo bóng của cầu thủ Hải Phòng bên cánh phải, thủ môn Thanh Diệp lao ra cảm bóng không tốt đã tạo cơ hội để cầu thủ mang áo số 9 của Hải Phòng Rimario dứt điểm cận thành, ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Thời gian còn lại, dù dẫn trước nhưng Hải Phòng vẫn tích cực tổ chức nhiều pha tấn công cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Hải Phòng có 3 điểm, xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

V.League 2022: Chiến thắng áp đảo, Hà Nội vững vàng ngôi đầu bảng ảnh 2Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Câu lạc bộ Đà Nẵng trên sân Hà Tĩnh có kết quả hòa 1-1. Phút 27, trong một tình huống phản công, tiền đạo số 28 của đội Đà Nẵng Claudir bật cao đánh đầu rất hiểm, đưa về bàn thắng cho đội khách. Hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thay đổi chiến thuật, tích cực tấn công tìm kiếm cơ hội ghi bàn, tạo ra nhiều sức ép trước khung thành thủ môn Phan Văn Biểu.

Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của thủ môn Phan Văn Biểu tại mùa giải V.League 2022 cho Đà Nẵng. Tuy nhiên đến phút 85, khung thành của Văn Biểu đã bị thất thủ trong tình huống ngoại binh Janclesio của Hà Tĩnh sút bóng ở góc gần, gỡ hòa cho đội chủ nhà. Tỷ số 1-1 được giữ cho đến hết trận đấu, 2 đội tiếp tục ghìm chân nhau ở cuối bảng xếp hạng.

Cùng lúc đó, Sông Lam Nghệ An có trận thắng 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai. Sông Lam Nghệ An đã là đội mở bàn thắng trước sau tình huống Đình Tiến đi bóng và tạt bóng rất hay để cầu thủ Olaha mở tỷ số cho đội khách ở phút 23. Phút 61, Minh Vương của Hoàng Anh Gia Lai đã gỡ hòa 1-1. Đáng tiếc là đến phút thứ 90, tiền đạo Brandao (Hoàng Anh Gia Lai) đã đá phản lưới nhà, mang đến chiến thắng cho đội khách Nghệ An. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà và là trận thứ 7 không biết đến chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Kiatisak.

Sài Gòn có trận hòa với Viettel trên sân Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Phút 13, Huỳnh Tấn Tài (Sài Gòn) bị phạm lỗi thô bạo trong vòng cấm và trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền. Olsen dễ dàng đánh lừa thủ môn Trần Nguyên Mạnh mở tỷ số cho Sài Gòn.

Phút 21, cầu thủ mang áo số 94 của Viettel Geovane thực hiện 1 pha sút phạt bằng chân trái từ ngoài vùng cấm. Cú sút căng, đẹp, chuẩn xác, bóng bay qua đầu dàn hậu vệ Sài Gòn, vào góc xa khung thành, hạ gục thủ môn Phạm Văn Phong.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Với kết quả này, Sài Gòn tiếp tục dậm chân tại vị trí cuối bảng với 16 điểm. Thành phố Hồ Chí Minh bằng điểm hơn về hiệu số bàn thắng thua và thi đấu kém 1 trận nên xếp thứ 12/13. Tỷ số hòa mang đến 1 điểm ít ỏi khiến Viettel bỏ lỡ cơ hội lên lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Kết thúc vòng 19, Hà Nội vững vàng ngôi đầu bảng với 37 điểm, hơn đội thứ 2 Hải Phòng 5 điểm. Viettel và Bình Định cùng được 30 điểm, đứng vị trí thứ 3,4. Thắng trên sân khách, Sông Lam Nghệ An đứng thứ 5, tiếp đến là Thanh Hóa, Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai. Nam Định đứng thứ 9 với 19 điểm nhưng chỉ cách đội cuối bảng 3 điểm. 4 vị trí cuối của bảng xếp hạng là Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục