V-League: Sanna Khánh Hòa khiến Than Quảng Ninh nếm trái đắng

Chiến thắng trước Than Quảng Ninh đã giúp cho Sanna Khánh Hòa BVN có cùng 10 điểm với đội khách và tạm thời vươn lên ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng.
V-League: Sanna Khánh Hòa khiến Than Quảng Ninh nếm trái đắng ảnh 1Quảng Ninh đã thua trận đầu tiên từ đầu mùa (Nguồn: Quangninhfc.vn)

Chiều 13/4, trận đấu sớm nhất tvòng 5 V-League 2018 đã diễn ra giữa chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN và Than Quảng Ninh trên sân vận động 19/8 Nha Trang, đã mang lại 3 điểm cho đội bóng phố biển với bàn thắng duy nhất do công của tiền vệ Hoàng Nhật Nam.

Đây là thất bại đầu tiên của Than Quảng Ninh ở V-League mùa này, đến chỉ vài ngày sau trận thảm bại 0-5 trước Hoàng Anh Gia Lai ở Cúp Quốc gia.

Trước trận đấu, cả hai đội bóng đều được giới chuyên môn đánh giá rất cao, ngang tài ngang sức khi một đội ở vị trí thứ 2 và một đội đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu.

Các học trò của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã có sự khởi đầu thuận lợi với thành tích bất bại 3 thắng và 1 hòa. Trong khi đó, các học trò của Huấn luyện viên Võ Đình Tân cũng sát ngay sau với thành tích 2 thắng, 1 hòa và 1 thua.

Ra sân thi đấu trong tâm thế vui vẻ với hat-trick giải thưởng tháng 3 của V. League 2018, đội Than Quảng Ninh quyết tâm giành chiến thắng trước Sanna Khánh Hòa BVN để cạnh tranh vị trí đầu bảng cùng Hà Nội FC. Trong khi đó, đội chủ nhà được biết đến có lối chơi khó chịu nhưng bài bản, khoa học và đầy hiệu quả trong cả thủ lẫn công.

Những phút đầu tiên của hiệp 1, tốc độ diễn ra rất nhanh, hai đội đều chủ động tấn công và tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, qua nửa thời gian chính thức của hiệp 1, khi đã nắm được lối chơi của đối phương, cả hai bên chơi chắc chắn hơn, chủ động phòng ngự và tấn công khi có cơ hội. Nhìn chung, hiệp 1 diễn ra trong thế trận tương đối cân bằng. Rất nhiều tình huống gây nguy hiểm cho cầu môn của hai bên, nhưng hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Hiệp thứ hai, trận đấu trở nên hứng khởi hơn từ quả phạt đền do cầu thủ Thanh Hào của Than Quảng Ninh phạm lỗi với Lâm Ti Phông. Tuy nhiên, tiền đạo Toure Youssouf của Sanna Khánh Hòa BVN thực hiện quả phạt đền ở chấm 11 mét đã bị thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đoán đúng hướng để đấm bật ra ngoài.

Phút thứ 79 của trận đấu, tiền đạo Toure đã có cơ hội để "chuộc lỗi" khi thực hiện đường chuyền qua khe giữa hàng phòng thủ dày đặc của Than Quảng Ninh, để bóng đến chân đồng đội Hoàng Nhật Nam, giúp tiền vệ này có cú sút thẳng vào cầu môn đội khách, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

[Trung vệ HAGL bị đình chỉ thi đấu 5 trận, nộp phạt 25 triệu đồng]

Gần 10 phút cuối của trận đấu, kể cả thời gian 4 phút đá bù giờ, Than Quảng Ninh đã không tận dụng được cơ hội hơn người, khi cầu thủ Tấn Điền của Sanna Khánh Hòa BVN nhận thêm thẻ vàng thứ 2 do phạm lỗi, nên phải rời sân. Đội khách đành chấp nhận thua chung cuộc với bàn thắng duy nhất của chủ nhà phố biển.

Đây là trận thua đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng trong mùa giải V-League 2018. Trong khi đó, chiến thắng trước Than Quảng Ninh đã giúp cho Sanna Khánh Hòa BVN có cùng 10 điểm với đội khách và tạm thời vươn lên ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục