V-League tiếp tục nhận tài trợ "khủng" ở mùa giải mới

Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã chính thức trở thành nhà tài trợ chính của giải bóng đá vô địch quốc gia mùa thứ 4 liên tiếp.
V-League tiếp tục nhận tài trợ "khủng" ở mùa giải mới ảnh 1Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng nhận số tiền tài trợ từ Eximbank. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã chính thức trở thành nhà tài trợ chính của giải bóng đá vô địch quốc gia mùa thứ 4 liên tiếp. Số tiền tài trợ của Eximbank cho V-League 2014 là 30 tỷ đồng.

Buổi họp báo kí kết hợp đồng tài trợ giữa Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Eximbank đã diễn ra sáng nay (11/1) ở khách sạn REX, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là đại bản doanh của giải U19 quốc tế - Cúp Nutifood 2014 vừa bế mạc ngày hôm qua.

Theo tiết lộ từ ông Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng, đây là năm đầu tiên mà tất cả các câu lạc bộ đều hoàn thành tiêu chuẩn vốn điều lệ. Ông cũng cho biết các giải thưởng năm nay không hề thay đổi so với mùa bóng trước.

Nguồn kinh phí của VPF sẽ được phục vụ 3 mục đích: tổ chức V-League, hỗ trợ các câu lạc bộ và hỗ trợ các đội tuyển quốc gia. Ông Thắng khẳng định VPF sẽ chỉ nhận khoảng 10 nhà tài trợ và không vượt quá con số đó.

Ở phía ngược lại, tổng giám đốc Eximbank Nguyễn Quốc Hương cho biết ngân hàng vẫn chưa có kế hoạch về việc tiếp tục tài trợ cho V-League 2015 và các mùa giải kế tiếp. Eximbank sẽ chỉ thông qua kế hoạch này vào cuối mùa giải.

Giải bóng đá vô địch quốc gia  - Eximbank 2014 (Eximbank V-League 2014) sẽ chính thức khai  mạc vào chiều nay, diễn ra từ 11/1 tới 31/8/2014. Giải có sự tham gia của 13 đội, có tổng cộng 26 lượt đấu với 156 trận. Đội vô địch, đội hạng nhì và đội hạng ba lần lượt nhận 4 tỷ, 2 tỷ và 1 tỷ đồng tiền thưởng./.

Ông Tanaka Koji sẽ bắt đầu làm việc từ 7/2

Cũng trong buổi họp báo sáng nay, ông Thắng đã giới thiệu với báo giới sự có mặt của chuyên gia người Nhật Tanaka Koji. Ông Koji sẽ di chuyển xuống Đồng Nai theo dõi trận đấu của Đồng Nai với V.Ninh Bình vào chiều nay. Sau đó, ông sẽ trở về Nhật, tiếp tục xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc có hay không trở thành trưởng giải V-League 2014.

Tạm thời, ông Phạm Ngọc Viễn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí trưởng giải. Nếu ông Tanaka Koji đồng ý nhận chức, ông sẽ nhận được sự hỗ trợ từ ông Trần Duy Ly, phó chủ tịch VPF. Theo ông Võ Quốc Thắng, dự kiến thời điểm ông Koji nhận chức là ngày 7/2 tới.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục