VN bàn giao Trung tâm biểu diễn cho Campuchia

Tối 26/9, Việt Nam đã bàn giao cho Bộ Văn hóa-Nghệ thuật Campuchia Tổ hợp công trình Trung tâm biểu diễn nghệ thuật và Xiếc.
Trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia” năm 2012, chào mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và Năm Hữu nghị Campuchia-Việt Nam 2012, tối 26/9, tại Phnom Penh, Bộ Văn hóa-Nghệ thuật Campuchia tổ chức Lễ khánh thành và tiếp nhận Tổ hợp công trình Trung tâm biểu diễn nghệ thuật và Xiếc do Việt Nam xây tặng.

Tham dự lễ có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam On; Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Nghệ thuật Campuchia Him Chhem; Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia Im Sethy; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh và Đại biện lâm thời nước ta tại Campuchia Lại Xuân Chiến.

Bộ trưởng Him Chhem và Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh ký biên bản ghi nhớ bàn giao Tổ hợp công trình Trung tâm biểu diễn nghệ thuật và xiếc, khẳng định công trình này là biểu tượng về sự hợp tác, tình hữu nghị giữa hai nước Campuchia-Việt Nam.

Biên bản ghi nhận, phòng Trưng bày được sử dụng cho công tác giới thiệu, quảng bá hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam-Campuchia và tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Việt Nam sẽ giúp đỡ Campuchia đào tạo cán bộ quản lý và chuyển giao công nghệ vận hành rạp Xiếc cũng như các tài liệu chuyên ngành về xiếc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Men Sam On nhấn mạnh Lễ khánh thành-bàn giao công trình rạp sân khấu tròn rất có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2012 và công trình này là một biểu tượng mới của tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Campuchia; góp phần bổ sung cho cơ sở hạ tầng của ngành nghệ thuật xiếc ở Campuchia, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật xiếc của nhân dân Campuchia.

Bà Men Sam On nói: Đây là quà tặng quý báu đối với với chúng tôi, nhằm hồi sinh và phát triển nghệ thuật xiếc và ảo thuật có truyền thống lâu ở Campuchia; đồng thời góp phần thúc đẩy sinh hoạt văn hóa, giải trí lành mạnh cho nhân dân Campuchia cũng như thu hút du khách đến tham quan đất nước chúng tôi.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giao lưu văn hóa giữa hai nước không ngừng phát triển, góp phần thiết thực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Tuần Văn hóa của hai nước được tổ chức hàng năm đã tạo điều kiện để công chúng hiểu biết hơn về đất nước, con người, nền văn hóa của nhau.

Tổ hợp Công trình Trung tâm biểu diễn nghệ thuật và Xiếc được xây dựng trên diện tích 5.000m2 ngay tại trung tâm thủ đô Phnom Penh, bao gồm Rạp biểu diễn Xiếc (Rạp xiếc sân khẩu tròn) hơn 1 nghìn chỗ ngồi cùng các thiết bị âm thanh, ánh sáng; Nhà huấn luyện diễn viên Xiếc; Phòng trưng bày, triển lãm, phòng làm việc, phòng hóa trang và một số hạng mục công trình bổ trợ khác. Công trình có tổng diện tích xây dựng là trên 3.000 m2, được thi công trong thời gian 1 năm.

Buổi biểu diễn chính thức đầu tiên tại Rạp xiếc mới đã được các nghệ sỹ Xiếc Việt Nam-Lào-Campuchia thực hiện, ngay sau lễ khánh thành.

Trước đó, triển lãm giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam và tình hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Campuchia cũng đã được khai mạc. Hơn 80 bức ảnh của TTXVN đã giới thiệu cho khán giả Campuchia những nét đặc trưng của văn hóa, địa lý, lịch sử và con người Việt Nam cũng như những mối son trong mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia. Triển lãm cũng giới thiệu một số vật phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam như Gốm Chu Đậu, Sứ Bát Tràng, Lụa Vạn Phúc…

Cùng ngày, tại sân khấu Nhà hát Charktomuk, Đoàn Nghệ thuật Dàn nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Múa Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục trình diễn buổi biểu diễn thứ hai giới thiệu đến khán giả Campuchia chương trình âm nhạc, nghệ thuật dân tộc Việt Nam./.

Trần Chí Hùng/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục