VN cam kết bảo tồn hiệu quả các loại hình di sản

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo tồn có hiệu quả các loại hình di sản.
Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam, Ủy viên Hội đồng chấp hành UNESCO khóa 2009-2013 Nguyễn Thanh Sơn khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo tồn có hiệu quả và phát huy một cách bền vững giá trị của các loại hình di sản trong đó có di sản tư liệu.

Phát biểu tại lễ trao bằng công nhận Di sản Tư liệu Thế giới, Thứ trưởng đã thay mặt Chính phủ Việt Nam đánh giá cao tinh thần làm việc công minh, nghiêm túc của MOWCAP đối với việc công nhận hồ sơ bia đá các khoa tiến sĩ thời Lê-Mạc là di sản tư liệu thế giới.

Tối 9/3, tại hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực châu Á-Thái Bình Dương (MOWCAP) diễn ra tại Khu Hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc), hồ sơ “82 Bia đá các khoa thi tiến sĩ triều Lê và Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám” đã được công nhận là Di sản Tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).

Cùng được công nhận trong đợt này còn có 7 hồ sơ khác trong tổng số 12 hồ sơ đề cử từ 12 nước và vùng lãnh thổ trong khu vực.

Hồ sơ 82 Bia đá
các khoa thi tiến sĩ triều Lê và Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám của Việt Nam được công nhận vì đã chứng minh được tính xác thực, độc đáo và duy nhất, đồng thời đáp ứng đầy đủ  năm tiêu chí của MOWCAP về thời gian, địa điểm, con người, chủ đề của di sản cũng như hình thức và phong cách thể hiện.

Hồ sơ cũng được xác định là tư liệu hiếm, được bảo vệ nguyên vẹn, nhưng đang đứng trước nguy cơ bị hủy hoại bởi thời gian và môi trường.

Kế hoạch quản lý đối với di sản do Việt Nam xây dựng cũng là yếu tố thuyết phục cao đối với Hội đồng xét duyệt hồ sơ.

Hồ sơ được chuẩn bị từ tháng 6 năm 2009 và sau nhiều lần xin ý kiến của các chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực, hồ sơ đã được gửi đến MOWCAP cuối tháng 11/2009.

Chương trình Ký ức thế giới được UNESCO khởi xướng từ năm 1992 với mục tiêu bảo vệ các tư liệu quý giá và phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Hội đồng Tư vấn xét duyệt của chương trình làm việc hai năm một lần.

Năm ngoái, trong 35 Di sản Tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới 2009 được UNESCO công nhận, Việt Nam đã vinh dự có di sản Mộc bản triều Nguyễn.

Với việc hồ sơ “82 Bia đá các khoa thi tiến sĩ triều Lê-Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám” được công nhận là Di sản Tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là sự kiện đầy ý nghĩa trong năm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục