VN chia sẻ kinh nghiệm với Lào về vận động viện trợ

Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào do Chủ tịch Ủy ban Khamphan Ximalavong dẫn đầu sang thăm Việt Nam từ ngày 9-13/9.
Nhận lời mời của Ủy ban Hòa bình Việt Nam, đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào do Chủ tịch Ủy ban Khamphan Ximalavong dẫn đầu sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 9-13/9.

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã tiếp đoàn.

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong đã chào mừng đoàn và gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em về những thành tựu kinh tế-xã hội đáng khích lệ trong phát triển đất nước.

Bày tỏ vui mừng về kết quả hội đàm giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh Liên hiệp luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai Ủy ban thực hiện tốt các kế hoạch hợp tác của mình và mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa hai Ủy ban nói riêng trong thời gian tới sẽ thu được kết quả tốt đẹp, củng cố thêm mối quan hệ anh em truyền thống Việt Nam-Lào.

Liên hiệp sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài với cơ quan hữu quan của nước bạn Lào để tranh thủ nguồn lực trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội...

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Khamphan Ximalavong bày tỏ vui mừng Ủy ban hòa bình hai nước ngày càng phối hợp chặt chẽ, tin cậy, ủng hộ lẫn nhau, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã hỗ trợ các tổ chức nhân dân Lào tổ chức thành công Diễn đàn Nhân dân Á-Âu lần thứ 9 tại Lào vào năm 2012, Chủ tịch Ủy ban Khamphan Ximalavong tin tưởng trong thời gian tới Ủy ban hòa bình hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp tốt trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, cũng như tranh thủ được các nguồn lực góp phần xây dựng và phát triển đất nước./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục