VN chưa có vận động viên dự Giải điền kinh thế giới

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam vẫn chưa có quyết định cuối cùng để vận động viên nào đại diện cho Việt Nam tham dự Giải điền kinh thế giới.
Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết, Việt Nam sẽ có 2 suất đặc cách tham dự Giải vô địch điền kinh thế giới được tổ chức tại thủ đô Berlin (Đức) từ ngày 9 - 15/8.
 
Tuy nhiên đến thời điểm này, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam vẫn chưa có quyết định cuối cùng để vận động viên nào đại diện cho Việt Nam tham dự giải năm nay, trong khi hạn đăng ký cuối cùng mà Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phải gửi tới IAAF là ngày 15/7.
 
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh văn phòng Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, ngay sau khi nhận được thư mời của Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF), "Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã đề cử 2 vận động viên là Vũ Thị Hương thi đấu cự ly 100m nữ và Nguyễn Đình Cương thi đấu 800m hoặc 1.500m nam.
 
Tuy nhiên, Vũ Thị Hương đang chấn thương nên nhiều khả năng sẽ phải cử vận động viên Lê Ngọc Phượng thay thế. Với Nguyễn Đình Cương thì huấn luyện viên Hồ Thị Từ Tâm đang xin giữ quân đi tập huấn Trung Quốc vào đầu tháng 8 tới nên giới chuyên môn cũng đang phải tìm người khác thay thế".
 
Giải vô địch điền kinh thế giới là sân chơi lớn được tổ chức 2 năm một lần, quy tụ những vận động viên hàng đầu thế giới tham gia tranh tài. Việt Nam đã rất nhiều lần góp mặt tại sân chơi này với những suất đặc cách mà IAAF dành cho và gần đây nhất (năm 2007) Vũ Thị Hương cũng đã từng tham dự.
 
Theo giới chuyên môn, đây là sân chơi quá tầm với các vận động viên Việt Nam nhưng cũng là cơ hội lớn cho các vận động viên nhằm học hỏi kinh nghiệm, cũng như cọ xát với các vận động viên hàng đầu thế giới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục