VN có huy chương vàng tại giải võ thuật châu Á

Trong ngày thứ ba Đại hội võ thuật thể thao châu Á, các võ sỹ Taekwondo Việt Nam đã xuất sắc giành một huy chương vàng.
Các võ sỹ Taekwondo Việt Nam đã làm rạng danh nền thể thao nước nhà khi giành một huy chương vàng trong ngày thứ ba của Đại hội võ thuật thể thao châu Á lần thứ nhất, đang diễn ra ở Bangkok, Thái Lan.

Trong trận chung kết gặp võ sỹ Đài Loan chiều 4/8, đương kim vô địch SEA Games 24 Nguyễn Thị Hoài Thu với chiến thuật đa dạng đã liên tục dẫn điểm và cuối cùng thắng áp đảo 6-2, giành huy chương vàng đầu tiên cho Taekwondo và cũng là huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Trước khi vào trận chung kết, Nguyễn Thị Hoài Thu đã lần lượt vượt qua các võ sỹ của Hàn Quốc, Lào,  Kazakhstan.

Trước đó, trong hai ngày thi đấu đầu tiên, các võ sỹ Taekwondo đã mang về một huy chương bạc và hai huy chương đồng.

Trong khi đó, ở nội dung Kickboxing, sau ngày ra quân ấn tượng trước các đối thủ đến từ Ấn Độ và Kuwait, hai võ sỹ Đỗ Văn Thông (hạng dưới 57kg) và Nguyễn Văn Đức (dưới 63,5kg) ngày 4/8 bước vào tranh tài ở trận tứ kết và tiếp tục thi đấu tốt để ghi tên vào hai trận bán kết.

Ngoài hai võ sỹ này, Việt Nam còn có Nguyễn Thị Tuyết Nhung và ba võ sỹ khác lọt vào trận bán kết qua bốc thăm, mang lại nhiều hy vọng giành thêm huy chương ở môn thể thao còn mới mẻ này đối với người hâm mộ trong nước.

Ở nội dung Muay Thai, môn võ truyền thống của người Thái, các võ sỹ Việt Nam đã thể hiện khá tốt tinh thần và quyết tâm thi đấu. Trong trận bán kết ngày 4/8, Nguyễn Thị Ngọc Linh đoạt được huy chương đồng sau khi thua điểm trước võ sỹ của nước chủ nhà Thái Lan. Các vận động viên Lê Hữu Phúc (51kg nam) và Trần Thị Ngọc Lệ (dưới 51kg nữ) cũng đã giành huy chương đồng.

Võ sỹ Võ Văn Đài đã thi đấu xuất sắc trong trận tứ kết và thắng đối thủ Buy Aubat (Mông Cổ) 5-0, giành quyền lọt vào vòng bán kết cùng với hai võ sỹ khác của Việt Nam. Trước đó, hai võ sỹ của Việt Nam đã giành vé vào trận chung kết là Nguyễn Thị Mai Ngân (hạng dưới 45kg nữ) và Tô Thị Hương (dưới 60kg nữ).

Ở nội dung Pencak Silat, đoàn Việt Nam đã có hai vận động viên lọt vào trận chung kết là Trương Văn Mạo (dưới 75kg nam) và Lê Thị Hồng Ngoai (dưới 70kg nữ).

Tính đến chiều tối 4/8, đoàn Việt Nam đã giành được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, tạm xếp thứ 7 toàn đoàn.

Hiện Hàn Quốc vẫn đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 9 vàng, 4 bạc và 2 đồng. Kazakhstan và Nhật Bản đứng ở các vị trí tiếp theo với số huy chương theo thứ tự là 5 vàng, 2 bạc, 2 đồng và 5 vàng, 1 bạc, 1 đồng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục