VN có vai trò tích cực thúc đẩy hợp tác Mỹ-ASEAN

Tổng Thư ký ASEAN đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Mỹ và ASEAN.
Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Surin Pitsuwan đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam, với tư cách là nước chủ tịch ASEAN, trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Mỹ và ASEAN.

Việt Nam đã xúc tiến chuyến đi của các bộ trưởng và thứ trưởng thương mại của các nước thành viên ASEAN tới Mỹ từ ngày 2-6/5 nhằm giới thiệu với các doanh nghiệp Mỹ các cơ hội đầu tư và kinh doanh tại các nước ASEAN.

Ông Surin đưa ra phát biểu trên với các phóng viên báo chí Việt Nam tại buổi tiệc chiêu đãi các thành viên chính thức của các đoàn tham gia chuyến đi, tổ chức tại thủ đô Washington tối 5/5.

Tham dự sự kiện này có Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Cẩm Tú cùng với các bộ trưởng thương mại của Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Thái Lan và thứ trưởng thương mại của Bruney và Philippines, cùng với Tổng Thư ký Surin, Phó Đại diện Thương mại Mỹ Demetrios Marantis, và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ.

Tổng Thư ký Surin nói rằng đây là lần đầu tiên một chuyến đi như vậy được tổ chức và đã rất thành công. " Chúng tôi đã giới thiệu với cộng đồng doanh nghiệp Mỹ về sự hấp dẫn đối với đầu tư của ASEAN ... cũng như những tiềm năng to lớn của khu vực này." Ông Surin nói: "Tôi cho rằng đó là một sự khởi đầu tuyệt vời. Và chúng tôi đã nhất trí sang năm sẽ tiếp tục tổ chức chuyến đi tương tự như vậy."

Trong khuôn khổ chuyến đi kéo dài một tuần, đoàn các bộ trưởng và thứ trưởng thương mại ASEAN đã có chuyến đi tìm hiểu và giới thiệu cơ hội đầu tư ở bang Washington, địa phương có tầm quan trọng lớn trong mối quan hệ Mỹ-ASEAN, đã xuất khẩu 5 tỷ USD hàng hóa vào khu vực Đông Nam Á trong năm 2008.

Ngoài ra, đoàn cũng đã tới thủ đô Washington và có các cuộc thảo luận với giới quan chức, giới doanh nghiệp cũng như các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ về các biện pháp tăng cường quan hệ thương mại giữa hai bên.

Trước đó, Đại diện Thương mại Mỹ, ông Ron Kirk, nói rằng chuyến thăm của đoàn đại biểu quan chức thương mại ASEAN lần này là bước tiến quan trọng trong mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Mỹ và khu vực Đông Nam Á - khu vực sẽ trở thành đối tác lớn trong mục tiêu của Washington nhằm tăng gấp đôi giá trị xuất khẩu vào năm 2015.

Ông Muhtar Kent - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Coca-Cola International, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Doanh nhân Mỹ-ASEAN - phát biểu rằng: "Có nhiều cơ hội quan trọng ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh ở các nước ASEAN, từ nông nghiệp, cơ sở hạ tầng cho đến những ngành công nghiệp công nghệ cao và hàng tiêu dùng... Đó chính là một phần lý do mà các quốc gia ASEAN trở thành địa điểm đầu tư lớn nhất đối với Mỹ ở châu Á."

Theo Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-ASEAN, hiện ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ năm, đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Mỹ, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 180 tỷ USD năm 2008.

Xuất khẩu của Mỹ vào ASEAN năm 2008 đạt hơn 66 tỷ USD, tương đương với mức xuất khẩu của Mỹ vào thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, vốn đầu tư của Mỹ vào ASEAN cũng cao nhất khu vực châu Á, đạt khoảng 150 tỷ USD năm 2008./.

Khắc Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục